Ngày mai, giá xăng giảm mạnh?

Theo dự báo, ngày mai (18/2), giá xăng tiếp tục được điều chỉnh giảm, trong khi giá dầu giữ nguyên.

Theo chu kỳ, ngày mai là thời điểm liên Bộ Công thương - Tài chính công bố giá cơ sở, từ đó doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Đại diện đầu mối kinh doanh xăng dầu miền Bắc và miền Nam đều cho biết kể từ ngày điều hành giảm giá xăng gần đây nhất (3/2), giá xăng, dầu trên thế giới có lúc tăng, lúc giảm.

Theo đó, giá xăng có xu hướng giảm nhẹ, còn giá dầu tăng không đáng kể. Mức chênh lệch giữa giá bán lẻ hiện hành và giá cơ sở đang ở khoảng 500-600 đồng/lít xăng và 200-300 đồng/lít dầu.

Theo nhận định của các chuyên gia, nếu giữ nguyên mức thuế, phí, trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu như hiện nay, trong lần điều chỉnh ngày mai (18/2) giá xăng có thể sẽ giảm khoảng 500 đồng/lít, giá dầu tăng nhẹ hoặc được giữ nguyên.


Trong lần điều chỉnh ngày mai, nhiều khả năng giá xăng tiếp tục giảm

Hiện tại, mức trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu của các doanh nghiệp đối với các mặt hàng xăng, dầu (trừ xăng E5) là 300 đồng/lít (kg).

Theo bảng giá cơ sở Hiệp hội Xăng dầu công bố ngày 2/2/2016, xăng dầu Việt Nam đang bị tính 4 loại thuế bao gồm:

Thuế nhập khẩu (20%), tương đương 1.322 đồng/lít; Thuế tiêu thụ đặc biệt (10%) tương đương 793 đồng/lít; Thuế bảo vệ môi trường 3.000 đồng/lít; Thuế giá trị gia tăng là 1.338 đồng/lít.

Tổng cộng các khoản thuế trên là 6.453 đồng, tương đương với 43,8% giá bán lẻ xăng dầu.

Ngoài ra, trong giá bán lẻ xăng dầu còn có chi phí định mức và lợi nhuận định mức. Nếu loại bỏ các yếu tố thuế phí, có thể giá xăng ở Việt Nam sẽ chỉ khoảng 7.000 đồng/lít.

Từ đầu năm 2016 đến nay, giá xăng đã được điều chỉnh giảm 3 lần liên tiếp. Sau lần điều chỉnh ngày 3/2 vừa qua, giá xăng đã giảm chỉ còn 14.710 đồng/lít, mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Theo H.Phương (GĐXH)