Thói quen ăn vặt của người Sài Gòn và Hà Nội khác nhau như thế nào?

Gọi món ăn trực tuyến là một phần của lối sống hiện đại, nhất là đối với giới trẻ ở Hà Nội và Sài Gòn. Nhưng thói quen ở mỗi nơi lại khá khác biệt, thể hiện sự đa dạng về văn hóa và lối sống của người dân ở hai thành phố lớn của Việt Nam.

Dịch vụ đặt đồ ăn trực tuyến Foodpanda đã tổng hợp từ những đơn đặt hàng thành một infographic với những thông tin thú vị, so sánh thói quen đặt đồ ăn trực tuyến giữa khách hàng ở Hà Nội và TP.HCM.

1. Thương hiệu yêu thích: Hầu hết người Hà Nội và Sài Gòn khi gọi thức ăn trực tuyến đều chọn lựa các chuỗi nhà hàng thương hiệu như KFC, Jolibee, Subway, Pizza Hut... để gọi về nhà hoặc đến nơi làm việc. Một trong những lý do có lẽ do đây cũng là các thương hiệu vốn đã quen giao hàng nhanh chóng và món ăn tiện lợi. 

2. Khẩu vị: Trong khi người Sài Gòn thích các món làm từ thịt gà hơn thì người Hà Nội lại chuộng món ăn từ thịt bò. Đối với món ngọt, người Sài Gòn thích chè khúc bạch còn người Hà Nội thì hay chọn tào phớ.

3. Thời gian thèm ăn nhất: Từ 10-13 giờ và 18-21 giờ mỗi ngày là khoảng thời gian các quán ăn, nhà hàng hoạt động liên tục để đáp ứng các đơn hàng trực tuyến của khách. Nhưng nếu xét về tần suất mỗi tháng hay tuần thì người Sài Gòn gọi nhiều hơn so với người Hà Nội.

4. Phương tiện đặt hàng: Tỉ lệ gọi món trực tuyến bằng điện thoại thông minh và máy tính bàn của người Sài Gòn tương đương nhau. Ở Hà Nội thì ngược lại, tỉ lệ gọi qua điện thoại thông minh ít hơn 1/2 so với từ máy tính bàn. Điều này còn cho thấy người Sài Gòn sử dụng app trên điện thoại thông minh thường xuyên hơn người Hà Nội.

Foodpanda cho biết hiện đã có 1.000 nhà hàng, quán ăn tại Việt Nam liên kết trên website của họ để cùng thực hiện dịch vụ gọi món ăn trực tuyến.

Theo: Jolen Consulting (MTG)