Tiết lộ 3 bài thuốc đẩy sỏi thận ra ngoài cơ thể từ rau thơm hiệu quả

Mùi tàu, rau ngổ, rau diếp cá đều là rau thơm được sử dụng phổ biến và có tác dụng đẩy sỏi thận ra ngoài cơ thể rất hiệu quả.

1. Rau ngổ 

Rau ngổ còn gọi là cây rau om, ngổ trâu, thường mọc hoang ở ruộng nước, vùng lầy, có tác dụng trị sỏi thận, rắn cắn, đầy hơi, sổ mũi, viêm tấy đau nhức…

Theo Đông y, rau ngổ có vị cay, thơm, hơi chát, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, chỉ khái, giải độc, tiêu thũng, trừ viêm, chống sưng, giảm đau, sát trùng đường ruột, làm thuốc lợi tiểu, trị sỏi thận, sốt nóng, chống lão hóa, ngừa ung thư... trị thủy thũng, viêm kết mạc, phong chẩn, thủy đậu, trị những cơn đau thắt bụng.

Tiết lộ 3 bài thuốc đẩy sỏi thận ra ngoài cơ thể từ rau thơm hiệu quả

Để chữa bệnh sỏi thận bằng rau ngổ, các bạn có thể áp dụng theo 1 trong 2 bài thuốc như sau:

- Dùng rau ngổ đun sôi lấy nước uống mỗi ngày hoặc uống sinh tố từ rau ngổ. Liều lượng dùng mỗi ngày là 50-100g. Áp dụng bài thuốc liên tục trong khoảng thời gian từ 15-20 ngày sẽ có tác dụng đẩy sỏi ra ngoài theo đường tiểu.

- Dùng nước cốt từ rau ngổ trộn với nước dừa để uống ngày 3 lần. Uống liên tục trong vòng 5-7 ngày bạn sẽ thấy kết quả rất khả quan.

Người bệnh cần lưu ý: trong thời gian sử dụng các bài thuốc cần kiên trì kết hợp với thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt và nghỉ ngơi hợp lý. Nhất là bạn cần chú ý nên giảm các loại thực phẩm, thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, các thực phẩm chứa nhiều oxalate, không ăn quá nhiều thịt, không ăn mặn để hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả hơn.

2. Rau diếp cá

Rau diếp cá có tên khoa học là Houttuynia Cordata Thumb, trong dân gian còn có tên diếp cá, ngư tinh thảo, rau vẹn, tập thái...

Theo Đông y diếp cá có vị cay, tính hơi lạnh, tác động vào 2 kinh can và phế, giúp thanh nhiệt giải độc cho cơ thể, lợi tiểu, sát trùng, chống viêm. Chính vì vậy, trong các tài liệu y học cổ truyền cũng đã lưu lại nhiều tác dụng quý từ rau diếp cá.

Tiết lộ 3 bài thuốc đẩy sỏi thận ra ngoài cơ thể từ rau thơm hiệu quả

Theo nghiên cứu của y khoa hiện đại, trong cây diếp cá có chất decanoyl-acetaldehyd mang tính kháng sinh. Loại rau này có tác dụng kháng khuẩn như ức chế tụ cầu vàng, liên cầu, phế cầu, trực khuẩn bạch hầu, e.coli, trực khuẩn lỵ, xoắn khuẩn leptospira.

Có thể dùng diếp cá để lọc máu, giải độc, giải nhiệt, kháng viêm, tăng sức miễn dịch của cơ thể.

Thêm nữa, diếp cá còn có tác dụng đối với virus sởi, herpes, cúm và cả HIV, do tác động vào vỏ bọc protein của virus, diệt cả ký sinh trùng và nấm tồn tại trong cơ thể người và môi trường sống.

Cách làm: 20g diếp cá, 15g rau dệu, 10g cam thảo đất. Sắc uống ngày một thang. Mỗi liệu trình trị liệu 1 tháng.

3. Ngò gai (Mùi tàu)

Ngò gai thường được biết đến là một loại rau thơm dùng trong chế biến và ăn kèm các món ăn hàng ngày giúp làm tăng hương vị và tạo sự ngon miệng. Trong dân gian cũng sử dụng loại rau này làm thuốc chữa bệnh rất phổ biến và hiệu quả.

Tiết lộ 3 bài thuốc đẩy sỏi thận ra ngoài cơ thể từ rau thơm hiệu quả

Theo đông y, ngò gai có vị đắng, tính ấm, mùi thơm đặc trưng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, kiện tỳ, kích thích tiêu hoá, khử mùi hôi hiệu quả. Đặc biệt, dùng cây ngò gai để chữa bệnh sỏi thận có thể loại bỏ được sỏi ra khỏi cơ thể rất hiệu quả mà có thể không cần phẫu thuật được áp dụng phổ biến trong dân gian và rất an toàn.

Bài thuốc được thực hiện như sau: bạn lấy rau ngò gai đem rửa sạch, hơ trên lửa cho lá héo lại rồi cho vào nồi đun sôi với nước (liều lượng khoảng 1 nắm cây ngò gai thì đổ khoảng 3 bát nước để nấu), đun nhỏ lửa cho tới khi nước thuốc cạn còn khoảng 2 phần là được.

Dùng bài thuốc này để uống 3 lần mỗi ngày trước bữa ăn. Với nam giới cần uống nước rau mùi tàu khoảng 7 ngày, nữ giới 9 ngày để “tống” hết sỏi thận ra bên ngoài.

Theo suckhoe