Tổng Giám đốc OCH: Giấc mơ trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực dịch vụ



Là Tổng Giám đốc một thương hiệu mạnh, nhưng ông Sven Albert Saebel luôn trăn trở với những "tham vọng đầu tư" của chính mình.

 

Những năm gần đây, kinh tế thế giới rơi vào tình trạng khó khăn khiến không ít công ty, tập đoàn lớn liên quan đến lĩnh vực bất động sản, khách sạn, nhà hàng, du lịch gặp phải khá nhiều khó khăn.

Ước vọng để trở thành "người thống lĩnh" thị trường khách sạn, du lịch và bất động sản luôn là khát khao cũng như là giấc mơ thiêu đốt bất cứ vị lãnh đạo của một tổ chức doanh nghiệp nào. Và, ông Sven Albert Saebel - Tổng Giám đốc CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Ocean Hospitality, mã OCH), cũng là một trong những vị lãnh đạo có khát khao cháy bỏng như vậy. 

Làm thế nào để đưa OCH phát triển mạnh ngang tầm các công ty quản lý và kinh doanh khách sạn hàng đầu thế giới, làm sao để thương hiệu khách sạn Việt được du khách trong và ngoài nước yêu mến và lựa chọn nhiều hơn là điều ông Sven luôn trăn trở. 

Tình cờ, chúng tôi được làm quen và tiếp xúc với vị Tổng Giám đốc đầy hoài bão - ông Sven Albert Saebel. Trong bộ trang phục khá giản dị, ông Sven Albert Saebel trò chuyện đầy cuốn hút bởi sự thông minh, hài hước và cá tính. Qua những câu chuyện của ông, chúng tôi thấy một trí tuệ sắc sảo của một người có “lõi” kinh tế, một góc nhìn thấu hiểu của một vị lãnh đạo đầy ưu tư với thời cuộc. 

“Bản thân tôi gia nhập vào ngôi nhà chung OCH khi công ty được đánh giá là một doanh nghiệp trẻ, đang mang trong mình khát khao khẳng định vị thế một doanh nghiệp dẫn dầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tại Việt Nam” - ông Sven chia sẻ. 
 

Ông Sven Albert Saebel luôn trăn trở làm thế nào để đưa OCH lớn mạnh và được du khách trong và ngoài nước Việt Nam yêu mến.
Ông Sven Albert Saebel luôn trăn trở làm thế nào để đưa OCH lớn mạnh và được 
du khách trong và ngoài nước Việt Nam yêu mến.

Theo ông Sven Albert Saebel, thách thức lớn đối với ông là làm sao để trong giai đoạn phát triển bùng nổ và mạnh mẽ này, OCH giữ vững được sự nhất quán, đồng nhất trong chất lượng dịch vụ và đẳng cấp của các thương hiệu khách sạn trong hệ thống, đưa thương hiệu StarCity và Sunrise trở thành lựa chọn hàng đầu cho du khách khi đến với Việt Nam. 

“Trước những khó khăn chung của nền kinh tế, bản thân tôi cũng như Ban lãnh đạo Tập đoàn luôn phải đối mặt với những ẩn số để tìm ra hướng đi riêng của OCH” - ông Sven Albert Saebel nói. 

Năm 2011, ông Sven Albert Saebel đánh dấu hành trình gắn bó với OCH trong vai trò Tổng quản lý của Sunrise Hội An Beach Resort. Nhiệm vụ đầu tiên đã được ông vượt qua một cách đầy ngoạn mục chỉ trong vòng 5 tháng, khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế Sunrise Hội An đã được khai trương. Sau đó, ông đảm nhận cương vị Giám đốc chuỗi khách sạn StarCity và Sunrise và giờ, ông đang ngồi ở vị trí Tổng giám đốc OCH. 

“Nhìn lại chặng được vừa qua, tôi cảm thấy vui với những gì mà OCH đã đạt được” - ông Sven Albert Saebel tâm sự. 
Về định hướng cho tương lai, Tổng Giám đốc OCH cho biết, ông sẽ tiếp tục định hướng phát triển OCH trên ba lĩnh vực trọng điểm. 

Thứ nhất, OCH sẽ nỗ lực hết mình để giữ vững vị trí dẫn đầu qua việc tiếp tục mở rộng và phát triển thương hiệu StarCity và Sunrise với các dự án được xây dựng tại những vị trí đắc địa trên cả nước như Khách sạn StarCity Westlake trên phố Trấn Vũ; khách sạn StarCity Condotel Nha Trang trên tuyến phố Trần Phú - Nha Trang; StarCity Trần Khánh Dư.

Thứ hai, lĩnh vực quản lý tòa nhà cũng sẽ được chú trọng đầu tư qua việc hoàn thiện bộ máy, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tòa nhà.

Thứ ba, trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi nhà hàng - cà phê Givral tại các thành phố lớn trên toàn quốc như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long…

“Chúng tôi sẽ tập trung vào những vị trí đắc địa tại những tuyến phố đẹp, mang giá trị văn hóa - lịch sử nhằm tái tạo lại không gian văn hóa cà phê đặc trưng” - ông Sven Albert Saebel nhấn mạnh. 
 

Chiến lược đầu tư trọng điểm, mạnh mẽ và chắc chắn, năm 2013, OCH đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng lên 2.000 tỉ đồng. Tổng doanh thu hợp nhất của OCH đạt 1.061 tỉ đồng, tăng 25% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 193 tỉ đồng, tăng 46,7% so với lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2012. Trong cơ cấu doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất, doanh thu từ lĩnh vực khách sạn và kinh doanh bánh kẹo, đồ uống đóng góp tỷ trọng chủ yếu, tương ứng 46% và 34,7%. Doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm 14,8% và hoạt động nhượng quyền kinh doanh bất động sản 2013 đóng góp 4,1%.

 

Theo Ngọc Diễm - Phan Long (Một thế giới - Epress.vn)