Ăn cháo cũng gãy răng, người có tướng mạo 'phạm độc quỷ' này cả đời luôn gặp chuyện kì quái

Không may phạm vào tướng mạo thì cả đời không ngóc đầu lên nổi.

Người có vận phú quý và bần tiện. Vận phú quý và bần tiện không phải chỉ là nói về chuyện có tiền tài hay không mà còn chỉ mức độ nỗ lực bỏ ra công sức. Người có phúc mệnh thì “ngồi mát ăn bát vàng”, còn kẻ mệnh bần tiện thì làm lụng vất vả kết quả cũng chẳng hơn ai. Dưới đây chính là những người có tướng mạo phạm “độc quỷ” chuyện xấu, kì quái đeo bám suốt đời.

1. Người có ấn đường xanh hồng

Ăn cháo cũng gãy răng, người có tướng mạo 'phạm độc quỷ' này cả đời luôn gặp chuyện kì quái

Ấn đường là nơi tụ tập tinh thần của một người. Trong tướng mạo học thì tinh thần của một người. Nếu như mệnh cung bị loạn, có nốt ruồi, sẹo thì thiếu mất một phần tinh thần. Điều này cho thấy vận mệnh của người này không tốt, tài hoa hơn người nhưng lại không gặp thời cơ thường gặp tai hoạ và đại nạn.

Nếu như ấn đường màu xám, xanh thì cần chú ý an toàn, phòng ngừa tai vạ an toàn giao thông và xuất hành. Cũng không nên quen biết quá nhiều người lạ trong thời gian này. Nên tích đức, tích phúc để hoá giải chuyện rủi ro.

2. Mày và gian môn hẹp

Ăn cháo cũng gãy răng, người có tướng mạo 'phạm độc quỷ' này cả đời luôn gặp chuyện kì quái

Ăn cháo cũng gãy răng, người có tướng mạo 'phạm độc quỷ' này cả đời luôn gặp chuyện kì quái

Người có mày và gian môn hẹp thì dương khí ám trầm, khiến người khác khó tiếp cận. Trong tướng mạo học, người này thường đơn độc, lạc loài đặc biệt là cá tính trầm mặc khuyết thiếu nhẫn nại, không biết đầu tư tiền tài. Ngược lại, người có mày và gian môn rộng mở, khí sắc hồng nhuận thì tính cách ôn hoà và khoan dung, rất dễ mến làm việc thường có quý nhân tương trợ.

3. Sơn căn hóp lại

Ăn cháo cũng gãy răng, người có tướng mạo 'phạm độc quỷ' này cả đời luôn gặp chuyện kì quái

Gốc của mũi được gọi là sơn căn . Nếu như địa căn không tốt thì làm việc gì cũng không được thuận lợi, như ý. Người mà có sơn căn thấp là ác tướng mang tai vạ cho gia đình. Lỗ mũi to lãng phí tài sản, ngược lại lỗ mũi nhỏ thì thường quá keo kiệt. Người có lỗ mũi quá to thì chi tiêu vô độ, về già nghèo khó. Người có sơn căn xanh, đen hoặc có vết hằn thì sức khoẻ không tốt, hay mắc bệnh vặt.

 Theo thethaovaxahoi