Bộ phim 3.000 tập phá kỷ lục "Cô dâu 8 tuổi" sắp chiếu ở Việt Nam

Series phim truyền hình nổi tiếng Tây Ban Nha có độ dài gần 3.000 tập sẽ chính thức lên sóng VTV từ 1/4.

"Bí mật cây cầu cũ"  lấy bối cảnh cổ điển lãng mạn của châu Âu đầu thế kỷ 20, rất giống các phim từng tạo làn sóng như:  Cô chủ nhỏ, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Đơn giản tôi là Maria, Nô tì Isaura...

Nội dung bộ phim xoay quanh nhân vật chính Pepa Balmes và tình yêu ngang trái của cô. Pepa– vốn là một cô gái trẻ xinh đẹp và đầy cá tính. Khi cô làm việc cho một gia đình giàu có, tình yêu khờ dại của cô với ông chủ đã đem lại cho cô một kết cục bi đát: Có thai với ông chủ, bị bà chủ cướp mất đứa con, bị hãm hại để phi tang nhân chứng tại Cây Cầu Cũ.

Bộ phim 3.000 tập phá kỷ lục

Cặp đôi Pepa Balmes và Tristan trong phim

May mắn sống sót sau tấn thảm kịch, cô bắt đầu lại một cuộc đời mới và cuộc hành trình tìm lại đứa con đã mất. Sau này cô gặp Tristan và hai người yêu nhau tha thiết. Nhưng bị kịch lại lặp lại một lần nữa khi người đàn ông cô yêu hơn cả mạng sống của mình cũng là một người đàn ông đã có vợ. Vậy cuộc hành trình đi tìm tình yêu đích thực, đi tìm đứa con trai bị đánh cắp, tìm lại Cây Cầu Cũ nơi chứa đựng tất cả bí mật cuộc đời cô sẽ ra sao?

Bộ phim 3.000 tập phá kỷ lục

Bộ phim 3.000 tập phá kỷ lục

Megan Montaner – diễn viên trẻ đầy triển vọng – đã đoạt giải thưởng Tạp chí Ngôi sao vào vai nữ chính Pepa Balmes. Alex Gadea, nam chính Tristan, giành được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc trong ngày hội phim truyền hình châu Âu năm 2013. Bộ phim cũng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Alex Gadea. Sau bộ phim người ta mới biết đến tên của anh nhiều hơn và trở thành một hiện tượng của điện ảnh Tây Ban Nha.

Bộ phim 3.000 tập phá kỷ lục

Bí mật cây cầu cũ chính thức lên sóng VTV2 từ ngày 1/4/2017 và dự kiến được phát liên tục trong vòng 4 đến 6 năm tại Việt Nam. Nếu so với độ dài hơn 2.000 tập của “Cô dâu 8 tuổi”, thì “Bí mật cây cầu cũ” với gần 3.000 tập là một con số kỷ lục không chỉ ở châu Âu mà còn của cả thế giới. Khi phát sóng lần đầu tiên trên kênh truyền hình Atena 3 tại Tây Ban Nha, phim đã đạt mức rating bình quân lên tới 35% - mức cao kỷ lục cho khung giờ phát sóng buổi chiều.

Theo Trithuctre