Cứu sống bé trai 2 tuổi bị bỏng nước sôi, hóc hạt quả hồng

Kíp mổ đã tiến hành cắt lọc loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết trên cơ thể và vệ sinh diện bỏng băng toàn bộ cho bé.

Vào khoảng 1h rạng sáng nay (01/11), khoa Khám bệnh Cấp cứu lưu - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận bé Nguyễn Thành T (2 tuổi), trú tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu trong tình trạng bị bỏng nước sôi, toàn bộ da trước ngực, bụng, 2 tay và đùi trái bị bỏng rộp tróc ra.

Trước khi chuyển lên bệnh viện, cháu T. được sơ cứu ở tuyến dưới và sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bỏng nặng độ I,II, diện bỏng rộng 36% tiên lượng bệnh nhân nặng. Trước tình trạng nguy cấp, bé T. được chuyển thẳng lên phòng mổ cấp cứu.

Cứu sống 2 bé trai bị bỏng nước sôi, hóc hạt quả hồng

Sau khi phẫu thuật, sức khỏe bé T. đã ổn định. Ảnh: T.Thiêm

Kíp mổ đã tiến hành cắt lọc loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết trên cơ thể và vệ sinh diện bỏng băng toàn bộ cho bé. Hiện sức khỏe của bệnh nhân T. ổn định, đang được theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại Khoa Gây mê hồi tỉnh.

Theo bác sĩ Trịnh Trương Tuyên, khi cháu T. bị bỏng đã được người nhà chuyển viện sơ cứu đúng cách và đưa tới bệnh viện kịp thời nên vết thương không bị nhiễm trùng.

Do vậy, nếu trẻ bị bỏng, mọi người cần đưa bé đến ngay vòi nước xối rửa nhiều nước (ko xối nước đá hoặc nước lạnh) để làm cho da bớt nóng, bớt bị mất nước, bớt đau và làm giảm diện tích da bị thương giảm độ nặng của tổn thương bỏng. Sau đó, đưa trẻ đến cơ sở y tế cấp cứu.

Cứu sống 2 bé trai bị bỏng nước sôi, hóc hạt quả hồng

Ca cứu sống bé D. bị hóc hạt quả hồng trong chiều qua (31/10). Ảnh: T.Thiêm

Cũng trong chiều qua (31/10), Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã cứu sống bé Phạm Tùng D (18 tháng tuổi), trú tại xã Minh Châu, huyện Vân Đồn bị hóc hạt quả hồng và được nhập viện trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở, tím tái và suy hô hấp.

Từ chẩn đoán hình ảnh cho thấy, phổi phải bé D. tăng thể tích, xuất hiện dị vật cản quang phế quản gốc phải, mờ đậm phổi phải gây tắc phế quản gốc phải và bác sĩ tiến hành nội soi khí phế quản lấy dị vật cho bé.

Khi lấy được dị vật ra khỏi phổi, chức năng hô hấp của bé được phục hồi tốt và bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức cấp cứu để theo dõi.

Trước đó, trong lúc ăn quả hồng ở nhà, bé D. bị ho dẫn đến bị hóc hạt hồng và được người thân đưa bé tới Trung tâm y tế huyện Vân Đồn sơ cứu. Tuy nhiên, bệnh tình không thuyên giảm và được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cấp cứu.

Đức Tùy

Theo giadinh