Đồi cỏ đỏ rực vào thu ở Nhật Bản

Hàng triệu cây cỏ kochia đổi màu khiến cả khu đồi như được khoác lên tấm áo đỏ rực rỡ và nổi bật.

Đồi cỏ đỏ rực vào thu ở Nhật Bản

Kochia là một loại cỏ đổi màu thường mọc thành từng bụi hình cầu tròn, lá màu xanh. Tới mùa thu, lá sẽchuyển từ màu xanh, sang màu vàng, rồi đỏ rực.

Đồi cỏ đỏ rực vào thu ở Nhật Bản

Khi đến đất nước nay vào mùa thu, bạn có thể tìm thấy loại cỏ này được trồng ở ven đường, trước nhà hay các quán ăn. 

Đồi cỏ đỏ rực vào thu ở Nhật Bản

Được trồng hàng triệu cây để tạo thành đồi cỏ đỏ rực cho du khách tham quan thì chỉ có công viên ven biển Hitachi (TP.Hitachi, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản).

Đồi cỏ đỏ rực vào thu ở Nhật Bản

Hiện 4 triệu cây kochia được trồng tại đây đã bắt đầu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Theo dự tính, đầu tháng 11, những bụi cây này sẽ hoàn toàn chuyển sang màu đỏ. Đó cũng là thời gian đẹp nhất để bạn tham quan nơi này. 

Đồi cỏ đỏ rực vào thu ở Nhật Bản

Chưa hoàn toàn chuyển màu, song đồi cỏ đã thu hút không ít du khách trong nước và du khách.

Đồi cỏ đỏ rực vào thu ở Nhật Bản

Sau khi kết thúc vòng chạy, Yoshida, người Nhật, 22 tuổi cho biết mỗi lần đến đây, anh đều chạy một vòng. "Không chỉ tôi, mà bạn bè của tôi cũng làm vậy. Bạn có thể thử để trải nghiệm cảm giác giữa những cụm mây màu đỏ", anh nói.

Đồi cỏ đỏ rực vào thu ở Nhật Bản

Ngoài ngắm cảnh, chạy, chụp hình, nhiều bạn trẻ đặt mục tiêu lên đến đỉnh đồi, rung chuông đặt ở đây để cầu may.

Đồi cỏ đỏ rực vào thu ở Nhật Bản

Du khách lớn tuổi chọn cách ngồi trên băng ghế ở đỉnh đồi. 

Đồi cỏ đỏ rực vào thu ở Nhật Bản

 Đây cũng là lúc để các  tay máy chuyên... 

Đồi cỏ đỏ rực vào thu ở Nhật Bản

.... lẫn không chuyên "săn" những bức ảnh tuyệt đẹp của đồi cỏ. 

Đồi cỏ đỏ rực vào thu ở Nhật Bản

 Dưới chân đồi là hoa bươm bướm đung đưa trong gió, càng khiến màu đỏ của cỏ kochia càng nổi bật và rực rỡ.

Đồi cỏ đỏ rực vào thu ở Nhật Bản

Vòng xoay mặt trời bị lu mờ trước vẻ đẹp của hoa. 

Đồi cỏ đỏ rực vào thu ở Nhật Bản

Hoa mimosa dại vàng rực gần ngọn đồi gần đó. 

Đồi cỏ đỏ rực vào thu ở Nhật Bản

Từ cổng vào đồi cỏ kochia khá xa. Bạn có thể chọn di chuyển bằng tàu giá 400 yên hay thuê xe đạp với giá 500 yên một ngày.

Theo Lâm Phong - Huỳnh Hằng (Zing)