Giật mình với giầy dép đổ đống như hàng bỏ đi giá 30.000 đồng/đôi



Với giá chỉ từ 30.000 – 50.000 đồng, giầy dép được đổ đống tại các chợ sinh viên khiến người mua giật mình về độ an toàn của loại hàng giá bèo này.

Tại chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy, Hà Nội), ngoài la liệt các loại quần áo, túi xách thời trang xếp đống, người mua cũng thỏa thích lựa chọn giầy, dép thời trang đổ đống với giả chỉ 30.000 đồng/đôi.

Theo quan sát của PV, những đôi giày, dép nữ được đổ đống trên tấm bạt, phía trên treo biển đại hạ giá 30.000 đồng/đôi. Tất cả từ giầy, dép, guốc được quăng lộn xộn, vươn vãi khắp tấm bạt. Chỉ cần cầm một chiếc giầy bất kỳ vút nhẹ cũng đủ thấy lượng bụi bẩn bám dầy đặc, nhiều đôi bị méo mó, trầy xước, sứt sẹo, đứt quai, …khiến người xem cũng phát hoảng.

Giật mình với giầy dép đổ đống như hàng bỏ đi giá 30.000 đồng/đôi

Giầy đổ đống 30.000 đồng/đôi như hàng bỏ đi vẫn bày bán tại chợ sinh viên. Ảnh Lương Lan

Ngoài cáu bẩn, loại hàng giá bèo này còn bốc lên mùi hóa chất nông nặc. Mặc dù vậy, những loại hàng này vẫn không thiếu người tới xem mua hàng. Cùng là một loại hàng, chất liệu tương tự nhưng tại các cửa hàng khác, hay thậm chí là các shop thời trang,  giá ‘đội’ lên tới 100.000 – 170.000 đồng/đôi. Đây chính là lý do người mua, đặc biệt là sinh viên hay người lao động có mức thu nhập thấp chọn mua loại hàng đổ đống, rẻ tiền này.

Tại chợ đêm Minh Khai (Bắc Từ Liêm) cũng bày bán nhan nhản đủ loại giầy dép với giá bình dân từ 50.000 – 100.000 đồng/đôi, thậm chí loại giầy cũ cũng được thanh lý với già vài chục nghìn.

Nhiều bạn trẻ sắm đồ còn cho rằng, chợ sinh viên luôn là điểm xả hàng đổ đống. Từ quần áo, giầy dép, túi xách,… Tất cả đều đổ đống với mức giá chỉ dao động từ 100.000 đồng đổ xuống.  Giá rẻ, cũng là lý do khiến sinh viên đổ xô về các chợ đêm sắm đồ.

Diệu, sinh viên ngoại ngư cũng thường xuyên sắm đồ tại các chợ sinh viên, thay vì vào shop. Theo Thoan, sản phẩm bán tại chợ sinh viên kiểu mẫu phong phú không thua kém gì hàng trong shop, trong khi giá tiền chỉ bằng một nửa, thậm chí là rẻ hơn.

“Vào shop một cái quần Jeans cũng ít nhất 350.000 đồng trong khi ở chợ chỉ 120.000 đồng; Đôi giầy rẻ nhất cũng phải tầm 200.000 đồng,…Trong khi giá ngoài chợ chỉ vài chục tới hơn một trăm. Giá rẻ, hợp túi tiền còn chất lượng cứ hỏng thì mua cái mới…”, Thoan chia sẻ.

Trong khi đó, Thoan, làm việc tại Hà Nội lại cho rằng, với giá rẻ chỉ 30.000 – 50.000 đồng/đôi giầy thì  rất khó đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, còn chưa kể tới hàng rởm, chứa hóa chất gây hại cho người dùng…

Giật mình với giầy dép đổ đống như hàng bỏ đi giá 30.000 đồng/đôi

Loại giầy đồng giá 30.000- 50.000 đồng/đôi. Ảnh Lương Lan

Nguy cơ rước bệnh vì đi giày dép rẻ tiền, không rõ nguồn gốc

Chia sẻ với báo chí bác sĩ Nguyễn Minh Quang (Bệnh viện Da liễu Hà Nội) khuyến cáo, không ít trường hợp do sử dụng giày dép không có chất lượng tốt đã phải vào viện để điều trị đôi chân mẩn đỏ, ngứa, thậm chí nổi mụn, chảy nước và sưng phồng. Bất kỳ loại hóa chất nào khi tiếp xúc với da đều có thể gây nguy cơ viêm da dị ứng tùy theo cơ địa người sử dụng.

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản, tịch thu hơn 2.000 đôi dép và giày thể thao giả các nhãn hiệu nổi tiếng tại TP Biên Hòa.

Vụ việc được phát hiện khi kiểm tra cơ sở tàng trữ, buôn bán hàng giả tại cửa hàng giày dép Đức Quân trên đường Bùi Văn Hòa, thuộc phường An Bình do bà Phạm Thị Duyên (47 tuổi) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.014 đôi giày, dép các loại giả các nhãn hiệu. Toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Theo PNN