Hàng loạt lô pháo điện nhập lậu, vận chuyển bằng tàu lửa bị phát hiện

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vừa phát hiện nhiều hàng hóa như pháo điện, loa thùng...không rõ nguồn gốc được vận chuyển bằng tàu lửa.

Thông tin trên báo Thanh Niên, sau thời gian điều tra, theo dõi, rạng sáng 24/12, Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu phía nam (C74B) Bộ Công an phối hợp Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương và Phòng CSĐT TP kinh tế chức vụ, Công an tỉnh Bình Dương đột kích vào kiểm tra 8 toa trên đoàn tàu chở hàng HH7 từ Hà Nội tới ga Sóng Thần (TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Hàng loạt lô pháo điện nhập lậu, vận chuyển bằng tàu lửa bị phát hiện

Số lượng lớn hàng hóa bị lực lượng chức năng phát hiện trên tàu hỏa. Ảnh: Thanh Niên 

Tại ga Sóng Thần, công an phát hiện hàng chục tấn hàng chứa pháo điện, loa thùng, phụ tùng máy kéo không nguồn gốc. Cụ thể, có 20 thùng hàng chứa nhiều pháo điện, hàng chục thùng hàng khác đựng loa thùng, phụ tùng máy kéo.

Báo Công an TP HCM cho biết, hàng chục tấn hàng hóa này là hàng cấm nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ… được thu gom từ biên giới phía Bắc. Sau khi chuyển về ga Hà Nội, số hàng này được vận chuyển theo đường sắt vào ga Sóng Thần rồi được đưa đi phân phối các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.

Cơ quan chức năng đang kiểm tra cụ thể số lượng lô hàng để phục vụ công tác điều tra. Ước tính giá trị của lô hàng lậu này lên tới hàng tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đã niêm phong tang vật, tiếp tục kiểm tra các toa hàng còn lại. C74B đang điều tra làm rõ nguồn gốc xuất xứ các lô hàng nói trên.

Theo Vietq