Vé số Vietlott "bán chui", dân vẫn lùng mua

Ngay sau khi treo biển quảng cáo, những sạp bán loại vé số Mega 6/45 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tại các tuyến phố Hà Nội luôn tấp nập người ra vào. Giá niêm yết được in trên vé là 10.000 đồng nhưng người dân phải mua giá 12.000 đồng và mua cả tập 10 vé chứ chủ sạp không bán lẻ.

Vé số Vietlott “bán chui”, dân vẫn lùng mua
Người phụ nữ bán vé này cho biết, do chuyển từ TPHCM ra Hà Nội nên bán cao hơn giá gốc là 2.000 đồng/vé. Ảnh: Cao Tuân

Người dân đổ xô đi tìm “giấc mơ đổi đời”

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua đã có 5 người trúng giải jackpot với tổng giá trị tiền thưởng lên đến hơn 300 tỷ đồng khiến nhiều người chơi xổ số càng muốn thử vận may để được đổi đời.

Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH tới ngày 5/12, xổ số điện toán Mega của Vietlott mới chính thức bán tại thị trường Hà Nội. Tại các tuyến phố Kim Mã, Thụy Khê… đã xuất hiện các biển hiệu bán xổ số Vietlott. Tại một điểm bán hàng của Vietlott (tại số 162 Kim Mã, Hà Nội), các thiết bị đầu cuối đã có mặt tại cửa hàng này và chuẩn bị lắp đặt. Dự kiến việc mở cửa sẽ diễn ra vào đầu tuần sau.

Thế nhưng, trước sức hút của loại hình xổ số này, nhiều chủ sạp bán vé số truyền thống ở Hà Nội đã tìm cách đón đầu xu hướng nhằm kiếm lợi nhuận từng bán “chui” vé số Vietlott cho những người tìm vận may từ nửa tháng trước. Tại phố Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có đến 3-4 sạp bán vé xổ số truyền thống kèm theo bán vé xổ số Mega 6/45 của Vietlott một cách công khai và thu hút nhiều người dân.

Đáng lưu ý, loại vé số tự chọn này được bán với giá 12.000 đồng/vé, trong khi đó giá niêm yết trên vé là 10.000 đồng/vé. Theo một đại lý bán xổ số kiến thiết lý giải, “tiền chênh” này là do chi phí vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội nhanh bằng máy bay(?!). Một chủ sạp cũng khẳng định do chưa phát hành vé ở ngoài Bắc nên người mua không được lựa chọn số mà phải mua cả tập 10 vé.

Anh Lê Hiếu (32 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), người mới tham gia mua vé số điện toán nhận xét: “Chưa bao giờ tôi thấy vé số lại lên cơn sốt đến như thế. Trước đây chỉ khu vực phía Nam thích mua vé xổ số chứ người ngoài Bắc có mặn mà với loại hình may rủi này đâu”.

“Hình thức bán vé này khá thú vị, biết đâu lại trúng tiền tỷ vì đã có 5 người trúng rồi. Tuy chưa được tự tay điền chọn số mình muốn vì vé ở đây toàn vé in sẵn nhưng tôi muốn chơi để trải nghiệm, cũng mong có phần may mắn”, anh Văn Bảo (31 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) hào hứng. Nói xong, anh Bảo đưa 120.000 đồng cho chủ sạp để mua cả tập 10 vé số.

Xổ số kiến thiết vắng khách

Theo quan sát của phóng viên, mỗi khi có khách hàng đến mua, các chủ sạp giới thiệu là đã có xổ số kiểu mới “Vietlott trúng là sửng sốt đây” khiến nhiều người tò mò, thích thú mua thử vận may. Một chủ sạp bán xổ số kiến thiết ở đường Minh Khai cho biết thời gian gần đây có nhiều người trúng lớn loại vé Mega nên ngày càng có nhiều người mua để thử vận may. Thậm chí, gần đây loại vé số này còn bán nhiều hơn cả xổ số kiến thiết.

“Từ khi có xổ số điện toán thì xổ số kiến thiết bán được rất ít. Nói chung bán vé điện toán không sợ ế, sợ lỗ vì mua đến đâu bán hết đến đó. Vé số vietlott trúng nhiều quá nên người ta cảm thấy thích. Nghe trúng nhiều nên ai cũng ham, đổ xô đi mua vé vietlott khiến vé số kiến thiết bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, chị Hoa, một chủ sạp bán vé số chia sẻ.

Cũng theo chia sẻ của chị Hoa, dù chưa chính thức phát hành tại thị trường Hà Nội nhưng vé số điện toán có sức hấp dẫn đặc biệt dù chỉ có 5 giải. Giải nhỏ nhất chỉ 30.000 đồng, nhưng giải lớn nhất trúng đủ 6 cặp số với số tiền khởi đầu lên đến 12 tỷ đồng.

“Đồng thời, nếu đợt phát hành này không có người trúng thì sẽ gộp vào giải độc đắc của lần mở tiếp theo cho tới khi có người trúng. Chính vì thế, ai cũng mong may mắn đến với mình”, chị Hoa chia sẻ.

Theo ghi nhận, việc bán vé số điện toán dạo được in sẵn ở các địa phương có hoặc không có đại lý của Vietlott là sai quy định. Được biết, Công ty Vietlott còn bị 21 Công ty xổ số miền Nam phản ánh về việc đã có những hoạt động không đúng quy định làm ảnh hưởng tới thị trường xổ số như in sẵn vé, bán tràn lan ở rất nhiều tỉnh, không triển khai thiết bị đầu cuối gây thất thu ngân sách địa phương.

Hiện nay, một số địa phương đang có kiến nghị lên các bộ ngành chức năng để có hình thức quản lý liên quan tốt hơn. Một vấn đề đặt ra nữa là với giải thưởng lớn của Vietlott đã vô tình tạo ra tâm lý chạy theo may rủi để mong đổi đời của nhiều người thay vì tập trung cho lao động sản xuất để tạo ra hiệu quả thực sự để vươn lên trong cuộc sống.

Phát hiện vi phạm sẽ xử lý

Ngày 1/12, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết đã nhận được thông tin về một số đại lý bán vé sai quy định.

Đơn vị này khẳng định, nếu phát hiện vi phạm sẽ thực hiện các biện pháp xử lý đại lý và điểm bán hàng theo hợp đồng, trong đó có việc chấm dứt hoạt động.

Cũng theo đại diện Vietlott, vé số tự chọn bán tại các thị trường chưa có đại lý của công ty nếu đảm bảo đủ các tiêu chuẩn của đơn vị phát hành, vẫn hoàn toàn hợp lệ và được lĩnh giải nếu trúng.

Theo đó, nếu trong kỳ quay tiếp theo có người may mắn trúng giải, khách hàng chỉ cần điền thông tin và đến điểm mua vé để chuyển vào nơi in vé trong Nam để làm thủ tục lĩnh thưởng.

Theo GĐ

---

Xem thêm:

+ Video: Lật mặt chiêu trò và xác xuất trúng Jackpot vé số Vietlott tự chọn Mega 6/45