6 vị trí xức nước hoa 'bí mật' của quý cô Chanel No.5

Thông thường, chúng ta thường xức nước hoa vào cổ tay, cổ và sau gáy. Tuy nhiên, hãy tham khảo những vị trí “bí mật” giúp lưu lại mùi hương của quý cô Chanel No.5 sẽ khiến bạn bất ngờ.

6 vị trí xức nước hoa 'bí mật' của quý cô Chanel No.5

Tóc

Người ta cho rằng tóc sẽ lưu lại mùi hương tốt cho da. Vì vậy, bạn hãy xức nước hoa lên chiếc lược rồi dùng nó để chải tóc. Bằng cách này nước hoa sẽ phân tán đều và tránh được việc làm khô tóc.

Tai

Giống với cổ tay, vị trí phía sau tai được xem là “điểm mạch” với những mạch máu nằm gần sát dưới da, do đó mức nhiệt ở đây cao hơn, giúp mùi hương thêm nồng nàn. Hơn nữa, nếu bạn đeo trang sức ở cổ thì xức nước hoa ở tai là cách tốt nhất.

Lưng

Điều này có vẻ kỳ lạ, nhưng chuyên gia nước hoa Chandler Burr khẳng định xức nước hoa vào vùng lưng sẽ giúp hương thơm bền mùi hơn và mọi người xung quanh sẽ cảm thấy mùi hương không quá nồng.

Rốn

Đây là một mẹo nhỏ chúng tôi đánh cắp từ Liv Tyler. Liv Tyler từng trả lời phỏng vấn của trang Into the Gloss rằng: “Tôi nhỏ vài giọt nước hoa lên ngón tay và xoa chúng vào vùng dưới cánh tay và vào rốn”. 

Bên trong khuỷu tay

Đây là vị trí ít được chú ý khi bạn xức nước hoa. Tuy nhiên, trước khi xịt nước hoa ở khủy tay, bạn nên xoa lớp kem dưỡng ẩm để lưu giữ được mùi hương lâu hơn.  

Sau đầu gối

Giống như khuỷu tay, nhiệt sẽ giúp ích cho sự khuếch tán chính vì vậy, vị trí sau đầu gối là một trong những điểm mạch, vì thế nơi này là điểm hợp lý nhất để xức nước hoa trên đôi chân của bạn.

Theo Một thế giới