Bánh khoai tây chiên thơm ngon cho bữa sáng

Bạn muốn có bữa sáng mới lạ lại đơn giản nhưng chưa biết làm món gì? Khoai tây chiên kết hợp với thịt xông khói sẽ là một lựa chọn cho bạn.

Nguyên liệu làm món khoai tây chiên thơm ngon cho bữa sáng

- Khoai tây
- Thịt xông khói
- Cà rốt
- Lá húng quế
- Dầu ăn, muối, bột canh, tiêu

Cách làm bánh khoai tây chiên đơn giản cho bữa sáng

- Cho khoai tây vào hấp chín sau đó nghiền nhỏ.

Bánh khoai tây chiên thơm ngon cho bữa sáng

Khoai hấp chín sau đó nghiền nhỏ

- Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào, đợi dầu nóng thì cho thịt xông khói vào chiên vàng đều hai mặt sao đó vớt ra.
- Cho cà rốt thái sợi vào xào sơ rồi vớt ra.
- Lá húng quế băm nhỏ.
- Khoai tây trộn đều cùng với thịt xông khói, cà rốt, lá húng quế cho thêm tiêu, bột canh.
- Nặn bánh hình tròn sau đó ấn dẹt là được. Nếu có khuôn bạn có thể cho vào khuôn ép dẹp xuống.
- Cho các viên khoai vào chảo chiên, không nên cho quá nhiều dầu ăn, chiên trong lửa vừa phải. Chiên đến khi vàng đều, lật mặt kia chiên tiếp. Cho bánh ra đĩa, trang trí xung quanh.

Bánh khoai tây chiên thơm ngon cho bữa sáng

Bánh khoai tây chiên đã hoàn thành

Vậy là bánh khoai tây chiên đã hoàn thành, hãy cùng gia đình thưởng thức nào!

Theo Lê Quỳnh(GDVN)