Bảo hộ nhãn hiệu: Vấn đề cấp bách của doanh nghiệp Việt

Hội thảo “Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại các nước ASEAN trong quá trình hội nhập AEC” vừa diễn ra ở TP.HCM đã nếu bật vấn đề bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay…

Ông Vương Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ KH-CN cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - ASEAN hiện đã tăng gấp 10 lần năm 2002.

Cụ thể, trong quý I/2016, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam – ASEAN đã đạt 9,74 tỷ USD.

Theo đó, hàng hóa của các nước trong khu vực đã xâm nhập ngày càng sâu rộng vào Việt Nam. Không chỉ hàng hóa của Thái Lan, Malaysia mà hàng hóa của các nước Lào, Campuchia cũng đã bắt đầu “len lỏi” vào Việt Nam.

Do đó việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay là vô cùng quan trọng.

Bảo hộ nhãn hiệu: Vấn đề cấp bách của doanh nghiệp Việt

Bảo hộ nhãn hiệu còn nhiều khó khăn. Ảnh minh họa - Tapchitaichinh)

Theo ông Vương Đức Tuấn, do thiếu bảo hộ về nhãn hiệu, đã có nhiều doanh nghiệp Việt vướng vào tình trạng bị chiếm đoạt nhãn hiệu hoặc đối mặt tình trạng làm giả, làm nhái nhãn hiệu. Ở một số thị trường trong khu vực, nhiều doanh nghiệp Việt đã phải tốn kém nhiều tiền bạc để đòi lại quyền sở hữu nhãn hiệu của mình.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Tp.HCM lưu ý rằng bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa là bảo vệ tài sản trí tuệ vô giá của chính doanh nghiệp, nhất là khi Việt Nam là thành viên WTO và tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA).

Về vấn đề này, ông Lê Trung Thọ thuộc công ty cổ phần Hoàng Ngọc cho rằng hiện nay nhiều doanh nghiệp còn coi nhẹ việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. “Đến khi đã quảng bá thương hiệu rồi, thì bị doanh nghiệp khác kiện, lúc đó mới biết nhãn hiệu của mình bị trùng. Hoặc các doanh nghiệp không thực sự quan tâm đến việc tra cứu, chuẩn bị tên nhãn hiệu để đăng ký, có doanh nghiệp đưa ra 10 nhãn hiệu thì đã bị bác tới 8 tên”, ông Thọ nói.

Vì vậy, để cạnh tranh được với các hàng ngoại nhập, cũng như mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khác, đặc biệt là đối phó với tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường thì doanh nghiệp cần phải nhanh chóng thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Việc đăng ký bảo hộ nhãn không chỉ giới hạn trong nước mà còn phải đăng ký nhãn hiệu quốc tế để giảm thiểu rủi ro do bị xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và cạnh tranh không lành mạnh.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài cũng gặp nhiều vướng mắc. Theo đại diện công ty NutiFood, việc đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài rất khó khăn do thiếu thông tin hướng dẫn về pháp luật của các nước sở tại, thiếu nguồn tra cứu thông tin chuyên môn; doanh nghiệp không nắm được nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu sau khi được cấp dẫn đến dễ bị mất quyền. Đồng thời, việc đăng ký cũng gần như phụ thuộc hoàn toàn vào các đại diện sở hữu công nghiệp. 

Ông Trần Giang Khuê, Phó trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TPHCM, cho biết bảo hộ nhãn hiệu chỉ có tính chất lãnh thổ nên các doanh nghiệp muốn xuất khẩu, vươn ra thị trường thế giới thì nhãn hiệu phải được xác lập quyền tại quốc gia sở tại và tại các quốc gia mục tiêu.

Chỉ riêng trong khối ASEAN, hệ thống pháp luật của các nước không đồng đều. Các nước như Singapore, Thái Lan… có chính sách, quy định đăng ký sở hữu trí tuệ chặt chẽ, nhưng tại một số nước khác thì hệ thống pháp luật còn lỏng lẻo, chưa hoàn thiện.

Hiện cũng chỉ có năm nước ASEAN tham gia vào hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu là Việt Nam, Lào, Campuchia, Singapore, và Philippines. Tại những nước còn lại, doanh nghiệp nếu muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đều phải làm thủ tục trực tiếp tại nước đó.

Trao đổi với báo chí bên lề hội thảo, luật sư Phạm Thị Thoa thuộc văn phòng luật sư Apolat Legal, cho rằng, hiện có hai vấn đề chính khiến doanh nghiệp gặp khó trong quá trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Thứ nhất là thông tin về những hồ sơ đã nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được cập nhật khá chậm. Khi tra cứu nhãn hiệu trên trang web của Cục Sở hữu trí tuệ, nhiều doanh nghiệp thấy tên của mình không bị trùng, và yên tâm đăng ký. Tuy vậy, có thể một doanh nghiệp khác đã đăng ký nhãn hiệu đó từ 1, 2 ngày trước nhưng thông tin chưa được cập nhật. Một năm sau, doanh nghiệp này mới được biết nhãn hiệu của họ bị từ chối vì trùng tên thì họ đã phát triển và quảng bá thương hiệu trên thị trường rồi, điều này gây tổn thất rất lớn.

“Nếu doanh nghiệp biết sớm hơn thì đã có thể thay tên nhãn hiệu và có hướng phát triển khác”, bà Thoa nói.

Khó khăn thứ hai, theo bà Thoa, là quy định về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu còn khá cứng nhắc. Cụ thể, theo Luật Sở hữu trí tuệ, khi hai doanh nghiệp cùng đăng ký một nhãn hiệu và nộp đơn trong cùng một ngày, thì nếu hai doanh nghiệp này không thỏa thuận được quyền sử dụng chung thì nhãn hiệu đó sẽ bị bác.

Trên thực tế, nếu trong hai doanh nghiệp có một doanh nghiệp đã hoạt động từ nhiều năm trước và đã có danh tiếng trên thị trường nhưng chưa đăng ký bảo hộ, còn một doanh nghiệp chỉ mới hoạt động và có ý đồ cạnh tranh không lành mạnh với doanh nghiệp kia nên đã dùng trùng tên, thì trong trường hợp này, nếu bác bỏ nhãn hiệu thì sẽ gây mất mát lớn đối với doanh nghiệp. Theo bà Thoa, nên có quy định hướng dẫn giúp doanh nghiệp hoạt động lâu năm có quyền ưu tiên hơn những doanh nghiệp mới khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Theo Ngọc Bích - Trần Lợi (Tieudung24g)