Bắt khẩn cấp nghi phạm hiếp dâm rồi sát hại cô gái chăn dê dưới chân núi

Tử thi của cô gái chăn dê được phát hiện trong tình trạng không mặc quần với nhiều vết xây xát khắp cơ thể.

Sáng 4-1, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh này đã bắt khẩn cấp Lâm Văn Đởi (SN 1996) để điều tra về nghi án hiếp dâm và giết hại cô gái chăn dê vừa xảy ra tại địa phương. Nạn nhân là chị Trần Thị Thu Hiền (SN 1991; ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 3-1, Công an huyện Tri Tôn nhận được tin báo từ Công an xã Châu Lăng về việc phát hiện Hiền nằm chết trên phần đất ruộng của bà Noéng Hum (SN 1965, ngụ cùng ấp Rò Leng).

Tử thi trong tình trạng không mặc quần, áo bị xốc xếch. Trên trán phải và 2 mắt của nạn nhân bị có vết bầm tím, cổ có vết hằn, vùng bụng cùng với đùi trái, đùi phải có nhiều vết xây xát.

Cách nơi tử thi nằm khoảng 15m, lực lượng chức năng phát hiện đôi dép nhựa màu xanh của nạn nhân cùng mảnh áo ngực. Xung quanh có nhiều dấu vết giằng co giữa nạn nhân và kẻ thủ ác.

Theo trình bày của gia đình nạn nhân, chị Hiền thường thả dê dưới chân núi Mồ Côi và là nơi xảy ra vụ án. Khoảng 14 giờ cùng ngày, chị Hiền thả dê 1 mình và không mang trang sức trên người.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút sau đó, bà Hum phát hiện thi thể chị Hiền nên trình báo cho lực lượng công an xã Châu Lăng. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh An giang và Công an huyện Tri Tôn tiến hành bảo vệ hiện trường để tìm ra kẻ thủ ác. Đến tối cùng ngày, qua khoanh vùng đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Đởi để phục vụ công tác điều tra.

T.Nốt

Theo Người lao động

-------------------------

Xem thêm:

Phát sốc cảnh cô gái chăn dê bị sát hại dã mà rồi hiếp dâm

Đởi đòi quan hệ tình dục nhưng không được đồng ý nên ra tay sát hại chị H. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần trên thi thể nạn nhân.

Ngày 6-3, trước sự chứng kiến của nhiều ngành chức năng tỉnh An Giang, bị can Lâm Văn Đởi (SN 1996, ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) diễn lại hành vi "giết người, hiếp dâm". Nạn nhân trong vụ án này là chị T.T.T.H (SN 1991, ngụ cùng địa phương với Đởi).

phat-soc-canh-co-gai-chan-de-bi-sat-hai-da-ma-roi-hiep-dam

Lâm Văn Đởi diễn tả lại hành vi gây án. Ảnh do công an cung cấp

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3-1, tại thửa ruộng thuộc xã Châu Lăng, người dân phát hiện một thi thể nữ không mặc quần áo, trên người có nhiều vết bầm và xây xát liền báo công an. Tiến hành điều tra, công an xác định nạn nhân là cô gái chăn dê tại địa phương tên H.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối cùng ngày, Công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ nghi can Đởi.

Qua đấu tranh khai thác, Đởi khai nhận trưa cùng ngày, trong lúc nhậu tại nhà ông T.V.Đ (cha ruột nạn nhân), thấy H. đi chăn dê một mình nên nảy sinh ý định cưỡng hiếp chị.

Sau khi nhậu xong, Đởi chạy đến chỗ chị H. và đòi quan hệ tình dục nhưng không được đồng ý. Lợi dụng nơi vắng người, Đởi ra tay sát hại chị H. rồi thực hiện hành vi đồi bại trên thi thể của nạn nhân đến 2 lần. Gây án xong, Đởi về nhà nằm ngủ và bị công an bắt ngay sau đó.

T.Nốt

Theo Người lao động