Điểm tin 6/12: Xét xử kẻ "ngáo đá" giao cấu rồi siết cổ bé gái đến chết

Bà bầu hot girl bị bắt vì giấu ma túy tổng hợp trong bao cao su mang đi bán, bắt nam thanh niên “lừa” lấy tài khoản facebook tống tiền chủ tài khoản... là những tin đáng chú ý..

Giấu ma túy trong vỏ hộp bao cao su bà bầu hot girl vẫn bị “tóm”

Ngày 5-12, Công an phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng Trương Thanh Huyền (23 tuổi, quê quán Thái Nguyên) đang có hành vi mua bán ma túy tổng hợp tại quán karaoke.

Vào chiều ngày 4-12, nhận được tin báo Trương Thanh Huyền (23 tuổi, quê quán Thái Nguyên) mang ma túy đi bán cho dân chơi tại một quán karaoke trên địa bàn phường Lê Lợi, lực lượng công an phường đã tiến hành mật phục, bắt quả tang.

Điểm tin 6/12: Xét xử kẻ

 Bà bầu hot girl và tang vật vào thời điểm bắt giữ

Tại cơ quan điều tra Huyền khai nhận, sau khi nhận được điện thoại đặt hàng của một nhóm thanh niên, Huyền đã mua 10 viên ma túy tổng hợp giá 3 triệu đồng, rồi giấu vào vỏ hộp bao cao su để ngụy trang. Sau khi bán được 3 viên cho khách, Huyền đang trở ra thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Thiếu tá Hoàng Chí Hiếu (Trưởng Công an phường Lê Lợi, thành phố Vinh) cho biết, Huyền thường xuyên lui tới các địa điểm ăn chơi ở thành phố và đã thực hiện nhiều vụ bán ma túy đá trước đó.

Được biết, đối tượng Huyền đang mang bầu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Xét xử kẻ "ngáo đá" giao cấu rồi siết cổ bé gái đến chết

Sáng 5.12, TND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Duy (SN 1991, trú tại Tao Klă, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, Gia Lai) về các tội: “Giết người”, “Giao cấu với trẻ em” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, cháu L.T.V (SN 2000) và Đào Minh Lành (SN 1997, cùng trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) có quan hệ tình cảm nam nữ nhưng bị gia đình ngăn cấm. Cả hai liền trốn gia đình vào nhà bà con của Lành tại xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh.

Trong thời gian ở và phụ xây nhà cho bà con, cả hai đã quen Võ Anh Toàn và Trần Ngọc Thắng (cùng trú xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh). Ngày 7.1, anh Thắng tổ chức cuộc nhậu tại nhà có mời Toàn, Lành, V và hai người khác. Sau đó, Nguyễn Văn Duy (là bạn của anh Thắng) cũng đến và tham gia nhậu.

Đến chiều cùng ngày, cháu V cùng Duy đi khỏi nhà anh Thắng mang theo điện thoại di động và một sợi dây chuyền bạc của anh Lành. Sau đó Duy chở V đến thôn Phú Quang, xã Ia Hrú, đến chòi rẫy gần đó rồi cả hai cùng sử dụng hết gói ma túy mà Duy mang theo.

Cả hai tiếp tục đến một chòi rẫy khác và thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi quan hệ xong, V đòi về thì Duy không đồng ý nên cả hai đã xảy ra cãi cọ. Trong lúc "ngáo đá", Duy đã dùng hai tay bóp cổ, đè V đến khi bất tỉnh rồi cởi quần dài, áo sơ mi của nạn nhân ra dùng để siết cổ nạn nhân cho đến chết.

Điểm tin 6/12: Xét xử kẻ

 Bị cáo Nguyễn Văn Duy trước vành móng ngựa

Duy vác thi thể V bỏ dưới ao cạn cách chòi rẫy khoảng 15m, quay lại lấy chiếc điện thoại di động và sợi dây chuyền bạc của V rồi về nhà tắm rửa, thay quần áo đi ngủ. Đến khoảng 24h cùng ngày, Duy đem cuốc đến nơi giấu xác V để chôn xác nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Sáng 8.1, Duy đón xe khách đi Đắk Lắk xin tiền nhà người quen để bỏ trốn, cho đến ngày 27.4 thì bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết y đã nghiện ma túy hơn 2 tháng trước khi gây án.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên tổng hình phạt là tù chung thân cho 3 tội danh và yêu cầu bị cáo Duy phải bồi thường cho phía gia đình bị phạt 153,6 triệu đồng.

“Lừa” Facebook, rồi dọa tung clip 'nóng' của chủ tài khoản

Chiều 5/12, đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự Quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Lương Đài Luân (25 tuổi, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cưỡng đoạt tài sản.

Điểm tin 6/12: Xét xử kẻ

 Đối tượng Lương Đài Luân.

Được biết, Luân có kết bạn với một phụ nữ tên H. 33 tuổi, công tác ở Huế) qua mạng xã hội Facebook

Xem Facebook bị hại thấy có 3 đoạn clip cảnh nóng của chị H., Luân đã nảy ý định tống tiền người phụ nữ 33 tuổi. Để lừa đảo, Luân chiếm đoạt Facebook của chị H., đổi mật khẩu để làm chủ tài khoản.

Thanh niên này liên lạc với bị hại, yêu cầu đưa 20 triệu đồng nếu không sẽ tung clip lên mạng. Nhận được tin báo, Phòng PC46 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Tối 1/5, chị H. hẹn gặp Luân ra quán cà phê ở TP Huế. Khi anh ta vừa nhận 20 triệu đồng thì bị lực lượng công an ập bắt quả tang. Luân khai còn lừa đảo 5 triệu đồng bằng cách nhắn tin nhờ em chị H. mua thẻ cào điện thoại.

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, vung dao chém bạn tử vong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ngày 5/12 cho biết,đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Vũ (21 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Được biết vào khoảng 23 giờ ngày 3-12, tại nhà trọ của ông C.T (tại ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), Vũ và Võ Việt Anh (27 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh) cùng tham gia ăn nhậu.

Trong cuộc nhậu, giữa Vũ và Anh xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Vũ đã dùng dao chém liên tiếp vào người Anh, khiến nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Việt Anh đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, bắt giữ Vũ để điều tra.

Vụ án vẫn đang được làm rõ.

Chú dượng sờ soạng cháu gái và cái kết...

Theo điều tra ban đầu, ngày 23/8, Rạ đi nhậu cùng bạn, trên đường về nhà, Rạ đi ngang nhà H.M.T.T, (15 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP.Trà Vinh), gọi Rạ bằng dượng đang học bài trong nhà. Nhìn thấy cháu gái lớn mơn mởn, Rạ nảy sinh dục vọng.

Điểm tin 6/12: Xét xử kẻ

 Đối tượng Nguyễn Văn Rạ tại cơ quan công an (Nguồn Công lý).

Hắn bước vào nhà, ngồi kế bên cháu T. và dùng tay sờ vào vùng nhạy cảm nhưng bị cháu gái phản ứng gay gắt rồi kêu lên. Sau đó, sợ mọi người biết, hắn ta bỏ về nhà. Tuy nhiên, tưởng mọi chuyện êm xuôi, nên hắn vẫn ung dung như không có gì xảy ra. Đến khi cha mẹ cháu T. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an, mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Tại cơ quan điều tra, Rạ khai nhận do đã uống rượu, không kiềm chế được bản thân nên thực hiện hành vi xâm hại cháu T. Sự việc đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.

Có thể thấy, xâm hại tình dục trẻ em là hành vi bỉ ổi, mất nhân tính và bị cả xã hội lên án. Qua quá trình điều tra kết hợp với những gì hung thủ đã khai nhận, trách nhiệm pháp lý của Rạ phải bị trừng trị thích đáng theo quy định của pháp luật.

"Vì thời điểm bị xâm hại, cháu T. mới chỉ 15 tuổi, là trẻ vị thành niên. Theo Điều 116 BLHS, người nào đã thành niên có hành vi dâm ô với trẻ em thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm tùy mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Theo Phunutoday