Đỉnh điểm dịch sốt xuất huyết sẽ kéo dài sang năm 2018

PGS.TS Phan Trọng Lân, Viện paster TP Hồ Chí Minh nhận định, với tình hình dịch bệnh và sốt xuất huyết năm 2017 thì dịch có thể kéo dài trong năm 2018.

Chiều 24/7, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp khẩn về dịch sốt xuất huyết năm 2017. Tại cuộc họp, PGS Phan Trọng Lân nhận định, dự báo dịch chu kỳ, năm nay vì mưa đến sớm, nhuận hai tháng 6 âm lịch nên dịch có xu hướng tăng cao.

Cũng theo PGS Lân, chu kỳ qua theo dõi nhiều năm qua không có sự ổn định, vì sự đô thị hoá, thời tiết. Tuy nhiên kết quả theo dõi cho thấy cứ 10 năm 1 lần có đỉnh cao của dịch SXH. Đó là các năm 1998, năm 2008 và dự báo trong 2 năm 2017 – 2018 sẽ có đỉnh cao.

Năm nay, sốt xuất huyết D2 chiếm trội với biểu hiện bệnh nặng nhiều hơn (có 4 type virút gây SXH, Dengue 1 đến Dengue 4 viết tắt là D1, D2, D3, D4).

dinh-diem-dich-sot-xuat-huyet-se-keo-dai-sang-nam-2018

Dự báo dịch sốt xuất huyết còn kéo dài và diễn biến phức tạp sang năm 2018.

Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 58.246 trường hợp mắc, 17 trường hợp tử vong. Số người mắc tăng 9,7% so với cùng kỳ của năm 2016.

Riêng tại Hà Nội, tính đến thời điểm này có tới 6.699 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết , tính theo số mắc tuyệt đối, Hà Nội đứng thứ 3 cả nước, sau TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Trong đó, lứa tuổi mắc SXH chủ yếu từ 15- 35 tuổi.

Ông Hoàng Đức Hạnh Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 17-7 đến 23-7), Hà Nội ghi nhận gần 1.400 trường hợp mắc SXH. Đã có thêm hai trường hợp tử vong trong tuần qua. 95% bệnh nhân SXH của Hà Nội là ở các tỉnh nội thành như Đống Đa (1.407 người), Hoàng Mai (1.344 người), Hai Bà Trưng (508 người), Thanh Trì (427 người), Thanh Xuân (420 người), Hà Đông (406 người).

Từ đầu năm đến nay, ngành y tế Hà Nội đã ghi nhận 984 ổ dịch thì đến thời điểm hiện tại đã có 789 ổ dịch được khống chế.

Theo Nguyễn Luyến (Khỏe 365)