Dự báo thời tiết hôm nay (20.11): Bắc Bộ thời tiết đẹp nhất trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay (20.11) của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương thì ở mỗi vùng miền sẽ khá khác biệt. Thời tiết đẹp nhất sẽ là Bắc Bộ, nắng dịu bớt nhờ có mây nên cảm giác sẽ không còn nóng như những ngày trước đó.

Dự báo thời tiết hôm nay (20.11): Bắc Bộ thời tiết đẹp nhất trên cả nước

Dự báo thời tiết hôm nay (20.11): Bắc Bộ thời tiết đẹp nhất trên cả nước

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 20.11, Bắc Bộ tiếp tục một ngày nắng ráo trong mùa đông, Nam Bộ có mưa giông nhiều nơi.

Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Hà Nội và các TP khác trong hôm nay sẽ không vượt quá 31 độ C. Ở Nam Bộ thì sáng và trưa hôm nay có thể tiếp tục có mưa do hoạt động của rãnh thấp.

Theo tin mới nhận nhất từ dự báo thời tiết củaTrung tâm khí tượng thủy văn thì khu vực giữa và Nam Biển Đông đang có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, khu vực giữa và Nam Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.0-2.0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết hôm nay (20.11) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ, có nơi trên 30oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 31oC.

Theo danviet