Hiểu đúng về việc dạy tiếng Anh cho bé

Hiện nay, xu hướng cho các bé học ngoại ngữ (tiếng Anh) sớm đang được cha mẹ quan tâm. Tuy nhiên, điều này cũng có nhiều ý kiến trái chiều.

Người thì suy nghĩ em bé còn nhỏ, hãy để em bé chơi, đừng làm mất tuổi thơ của bé. Người khác thì nói trẻ nhỏ rất dễ dạy ngoại ngữ mới, khả năng tiếp thu của bé cao, nên phải cho bé một tương lai tốt nhờ ngoại ngữ.

Vậy việc học ngôn ngữ khác từ quá sớm có ảnh hưởng đến phát triển bình thường của bé không? Chúng tôi mời các bạn theo dõi bài phân tích của Bác sĩ dinh dưỡng Anh Nguyễn về vấn đề này.

Thời điểm nào nên dạy ngôn ngữ cho bé 

Câu trả lời của Gs. Mclaughlin, viện ngôn ngữ học Mỹ, về việc dạy ngôn ngữ thứ 2 cho các bé có vài điểm lưu ý sau:

- Các bé có thể bắt đầu ghi nhận ngôn ngữ trong não bộ từ tháng thứ 7, nhưng thực sự nói và bắt chước ngôn ngữ từ 12 tháng tuổi. Bé sẽ ưu tiên bắt chước ngôn ngữ mẹ đẻ.

- Ngôn ngữ thứ 2 được các bé học từ 3 tuổi trở lên. Các bé dưới 3 tuổi thì sẽ ưu tiên phát triển ngôn ngữ mẹ đẻ.

Dạy ngôn ngữ thứ 2 cho bé như thế nào là đúng?

Đối với bé dưới 1 tuổi
Gs.Bs. Kuhl, Khoa nghiên cứu não bộ và ngôn ngữ ĐH Wasington cho biết: Các bé từ 7-12 tháng tuổi là có thể học cách ghi nhận ngôn ngữ (đa dạng các ngôn ngữ) trong não bộ.

Nên nhớ rằng, bé chưa học được, mà là chỉ ghi nhận tất cả ngôn ngữ bé tiếp xúc. Mặc dù não bộ vẫn sẽ tự ưu tiên ngôn ngữ mẹ đẻ, nhưng tất cả ngôn ngữ khác bé sẽ cũng ghi nhận.

Sự ghi nhận này sẽ giúp khả năng học ngôn ngữ dễ phát triển ở độ tuổi lớn hơn.

+ Cha mẹ nên giới thiệu tiếng Anh như thế nào? 

Đừng khắt khe dạy bé từng chữ, hoặc đừng dùng một chương trình học tiếng Anh cho bé. Bé không cần điều này, và bé cũng không học trong giai đoạn này, đơn giản là bé chỉ ghi nhận thông qua hội thoại hoặc các từ được lặp lại thường xuyên.

Cha mẹ nên dành thời gian vào buổi sáng và buổi chiều nói chuyện/chơi với bé, dùng từ đơn, phát âm rõ và lặp lại từ đó những từ đó vài lần trong ngày.

Hoặc cho bé nghe nhạc tiếng Anh qua loa [không màn hình, không cầm tay, không trên TV/laptop],  chọn loại nhạc có sự lặp lại 1 vài từ hơn 5 lần trong đoạn nhạc dưới 2 phút [Xem video đính kèm như 1 ví dụ].

+ Thời gian lặp lại cần thiết trong ngày:

-      Sáng: 8 phút;

-      Trưa: 8 phút;

-      Chiều: 8 phút.

Cha mẹ không nên bỏ qua cơ hội giới thiệu tiếng Anh đến các bé từ 8 - 10 tháng tuổi.


Cha mẹ dùng từ đơn với bé

Đối với bé từ 1- 3 tuổi

Ở độ tuổi này, bé vẫn ưu tiên học và nói tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, bé có thể phân biệt rõ 1 số phát âm giữa 2 ngôn ngữ. Chúng tôi xin nhấn mạnh là tuổi này vẫn không phải là tuổi để bé học ngôn ngữ thứ 2, mà tuổi này bé chỉ bắt đầu học nói và hoàn thiện âm.

+ Cha mẹ giới thiệu tiếng Anh như thế nào: 

Đừng khắt khe dạy bé từng chữ, hoặc cũng đừng dùng một chương trình học tiếng Anh dạy cho bé.

Cha mẹ nên dành thời gian trò chuyện với bé hoặc chơi với bé, dùng câu ngắn dưới 10-15 từ, nhưng lặp lại 2-3 từ quan trọng mỗi ngày.

Đừng quá gượng ép, mà đơn giản chỉ là trò chuyện giữa cha mẹ và con, phải có sự yêu thương và lập lại.

Hoặc cho bé nghe nhạc tiếng Anh qua loa [không màn hình, không cầm tay, không trên TV/laptop]- cũng chọn loại nhạc có sự lập lại 1 vài từ hơn 5 lần trong đoạn nhạc dưới 2 phút [Xem video đính kèm như 1 ví dụ].

+ Thời gian lặp lại cần thiết trong ngày:

- Sáng: 10 phút,

- Trưa: 10 phút.

Sau 2 tuổi, có thể cho bé xem trên TV [không màn hình cầm tay], và cha mẹ nên hát hoặc nhảy cùng bé. Hoặc đọc truyện cho bé nghe trước khi ngủ, chọn truyện song ngữ, câu ngắn, chữ to và khi đọc cha mẹ nên nhấn mạnh những chữ tiếng Anh mà bạn thấy vui và muốn bé ghi nhận.

Các bé ở độ tuổi từ 18 - 28 tháng tuổi thì cha mẹ không nên bỏ qua.


Cha mẹ nên đọc truyện song ngữ cho bé

Đối với các bé trên 3 tuổi

Bé có thể học ngôn ngữ thứ 2 (tiếng Anh) ở độ tuổi này trở lên.

Theo Gs. Clarke, Khoa ngôn ngữ trẻ dưới 6 tuổi Trung tâm FKD, Úc khuyên cha mẹ nên:

Nói tiếng Anh thường xuyên khi chơi với bé trong ngày hoặc cuối tuần, đơn giản là đoạn hội thoại ngắn, có nội dung và thậm chí giúp bé nói lặp lại. Cha mẹ cũng có thể cho bé tham gia giao tiếp với các bé khác trong môi trường đối thoại bằng tiếng Anh. Cho bé xem hoặc nghe chương trình tiếng Anh cho trẻ, dưới 20 phút xem trên TV mỗi ngày. Và cha mẹ nên đọc truyện tiếng Anh cho bé, tìm câu truyện có nội dung và đóng kịch với bé.

Cho bé tham gia vào môi trường tiếng Anh

Chúng tôi mong sẽ mang đến cho các bậc cha mẹ một cái nhìn rõ hơn, khoa học hơn về việc dạy tiếng Anh cho bé. Hãy giúp bé yêu của bạn phát triển toàn diện một cách khoa học nhất.

Theo nguồn: Bác sĩ dinh dưỡng Anh Nguyễn (Worcester, Worcestershire)

Xuân Anh Lê ghi (BVPL)