Hoa sao khô 'nhuộm' phẩm màu hóa chất Trung Quốc ngập chợ Tết

Hoa sao khô với đủ các màu sắc rực rỡ đang trở thành "vua hoa" thị trường Tết Nguyên đán 2017.

Năm nay, bên cạnh những loài hoa truyền thống, người tiêu dùng Hà Nội đang có xu hướng tìm đến những loại hoa mới lạ, độc đáo hơn để chơi Tết, trong đó có hoa sao khô. 

Hoa sao nhỏ li ti, gồm hai màu chủ yếu là tím và trắng, thường được bán dọc các con phố Hà Nội vào mùa hè. Giá loại hoa này dao động 50.000-200.000 đồng/bó tùy từng thời điểm.

Hoa sao khô 'nhuộm' phẩm màu hóa chất Trung Quốc ngập chợ Tết
Hoa sao khô ngập tràn chợ Quảng Bá.

Năm nay, thị trường hoa sao trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hoa sao không chỉ có hai màu cơ bản trắng và tím. Tại chợ hoa Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội đang tràn ngập những bó hoa sao khô với đủ màu sắc sặc sỡ, như xanh, vàng, hồng, tím...

Đang lựa những bó hoa có màu sắc đẹp nhất về trang trí những ngày Tết, chị Huệ, người dân ở quận Tây Hồ cho hay gia đình chị thường chơi hoa hồng, hoa ly vào các dịp Tết Nguyên đán. Năm nay muốn "đổi gió", chị lựa mua 5 bó hoa sao các màu khác nhau về chưng. 

"Hoa sao có thể chơi đến tháng Giêng, màu sắc đẹp, rực rỡ, không phai màu phai mùi mà lại không lo phải thay nhiều nước như hoa tươi", chị Huệ nói. Tuy nhiên, khi được hỏi về nguồn gốc hoa, chị Huệ không rõ và cho biết nghe nói hoa được chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên, chủ một cửa hàng bán hoa ở chợ Quảng Bá thừa nhận hoa sao nhập từ Trung Quốc. 

Hiện, hoa sao khô có giá bán lẻ khoảng 200.000-250.000 đồng/bó và giá buôn từ 105.000 đồng/bó. Giá hoa sao khô được đánh giá là tương đương với hoa lavender khô của Pháp.

"Hoa sao có thể để 5-6 tháng, khách hàng muốn màu nào sẽ có màu đó", chủ cửa hàng này nói và cho biết thêm, nếu khách lấy nhiều bán buôn sẽ để lại với giá khoảng 100.000 đồng/bó. 

Hoa sao khô 'nhuộm' phẩm màu hóa chất Trung Quốc ngập chợ Tết
Nhiều người cảnh báo chơi hoa sao nhuộm màu độc hại.

Trả lời thắc mắc hoa sao nhuộm phẩm màu độc hại cho sức khoẻ, chủ cửa hàng trả lời chắc nịch: "Nếu độc thì chị đã không bán được. Chị lấy về cả xe mà chỉ còn vài bó. Nhiều người đặt mua chị cũng không dám nhận, vì không nhiều hàng".

Nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của hoa sao khô nhuộm màu vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Nhiều người dùng đang lên tiếng cảnh báo vì độ nguy hiểm đến sức khoẻ con người. 

Cụ thể, gần đây trên một tài khoản Facebook cá nhân và một hội nhóm của các chị em rộ lên thông tin loại hoa nhuộm phẩm màu xuất xứ từ Trung Quốc này vô cùng nguy hiểm.

Theo chị L.T.H, một người bán hoa sao khô, chị đã quyết định dừng hẳn việc bán loại hoa này vì chính con của chị là nạn nhân.

Khi nhập hoa về bán, cả nhà chị bị say mệt vì mùi còn con chị thì ngủ li bì do hít mùi thuốc ở hoa. Trước đó, thấy nhiều người tìm mua, chị L.T.H đã nhập hoa sao khô nhiều màu về bán buôn trong một thời gian dài.

Theo Zing