Không quản lý được con liền đổ lỗi ngay cho chủ quán net, còn dọa báo lên chính quyền

Mấy ai hiểu được nỗi lòng của người làm kinh doanh game net khi bị đổ lỗi là làm “hư hỏng” con cái của họ, thậm chí còn dọa dẫm báo lên chính quyền nữa.

Thành phần thường lui tới các quán net chủ yếu là ở lứa tuổi học sinh, cái tuổi mà chúng đang được cha mẹ quản lý, nuôi dưỡng. Sau những giờ học, khách hàng “nhí” này sẽ lựa chọn quán net làm nơi giải khuây, chơi game cùng bạn bè. Không chỉ như vậy, nhiều em học sinh còn bỏ cả học, trốn học, thậm chí bỏ nhà đi ra ngoài quán net chơi game khiến các bậc phụ huynh phải đau đầu tìm cách giải quyết.

Không quản lý được con liền đổ lỗi ngay cho chủ quán net, còn dọa báo lên chính quyền

Ảnh minh họa

Những ai đang làm cha, làm mẹ có thể hiểu được nỗi lòng của vị phụ huynh có con thường xuyên đi chơi net mới đây. Thế nhưng, việc đổ lỗi hoàn toàn cho người chủ quán net đã làm “hư hỏng” con cái mình, còn “dọa” báo cáo lên chính quyền thì quả thật là “hết thuốc chữa”.

Không quản lý được con liền đổ lỗi ngay cho chủ quán net, còn dọa báo lên chính quyền

"Không quản được con ra đổ lỗi cho chủ quán còn dọa báo chính quyền xã, có bác nào gặp trường hợp như em không ạ"

Điều quan trọng là chính ở cách giáo dục con cái ngay từ đầu của các bậc phụ huynh, quán net chỉ là nơi người chủ mở ra làm kinh doanh và chào đón tất cả mọi người đến chơi mà thôi.

Trường hợp trên không phải hiếm gặp, mà có thể nói, đây là trường hợp xảy ra “như cơm bữa” ở các chủ quán net. Vậy nên, theo như lời chia sẻ của hầu hết những chủ net có kinh nghiệm lâu năm là nhẹ nhàng khuyên giải, giải thích để cho phụ huynh hiểu.

Không quản lý được con liền đổ lỗi ngay cho chủ quán net, còn dọa báo lên chính quyền

"Nói chung em nghĩ gặp phải tình trạng ý là bình thường thôi. Bác cứ nhẹ nhàng vì mình làm quán to tiếng cũng không tốt".

"Quán em đến gọi con nói này kia. Em toàn mật ngọt bảo giờ cháu mở quán ra kinh doanh kiếm đồng tiền bát gạo, bác dạy bảo em chứ cháu đuổi em về thì nó khó"

Mỗi nghề có mỗi cái đặc thù riêng, cũng như không tránh khỏi được những trường hợp oan ức, éo le như ở trên. Ngoài việc bản thân người làm chủ quán net phải hết sức khuyên giải để giữ gìn hình ảnh của mình, quan trọng hơn cả là cần sự giáo dục đúng đắn của các bậc cha mẹ dành cho con cái của mình, tránh trường hợp xấu xảy ra rồi hối hận không kịp.

Theo infogame