Một phút “lên tiên” của chồng, 20 năm vợ ôm bệnh sùi mào gà

Hơn 20 năm nay, bà Mịn vẫn bị căn bệnh sùi mào gà đeo bám dù bao nhiêu lần đi triệt, đốt.

Một phút “lên tiên” của chồng, 20 năm vợ ôm bệnh sùi mào gà

Hình ảnh sùi mào gà ở miệng.

Một phút sai lầm

Bà Nguyễn Thị Mịn trú tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đang chờ đến lượt vào đốt laser tại bệnh viện Da liễu Trung ương. Cầm quyển sổ vân vê trên tay và nghe nhân viên tư vấn của bệnh viện giải thích về bệnh tật, bà Mịn chỉ gật đầu và nói “tôi biết rồi”.

Có lẽ ít ai biết rằng bà đã nghe những lời giải thích đó của nhân viên y tế hàng trăm lần trong hơn 20 năm qua. Cuộn cuộn trong tay tờ phiếu nộp tiền, bà Mịn kể “chỉ tý ti bằng cái đầu tay mà mỗi lần đi đốt cũng hết tiền triệu”. Bà nói về căn bệnh sùi mào gà đã đeo đuổi bà suốt những năm qua.

Chồng bà Mịn vốn là cán bộ nhà nước rất yêu vợ thương con. Trong một lần cùng cơ quan đi công tác dài ngày ở miền Trung, ông đã không kiềm chế được mình nên đã đi “tìm của lạ”.

Duy nhất lần đó ông mang bệnh về nhà và truyền sang cho vợ. Khi đó, ba đứa con của bà Mịn đứa lớn học lớp 3, đứa bé đang đi mẫu giáo. Ngày đầu, vợ chồng bà không biết bệnh gì mà cả hai xuất hiện các nốt u sùi ở bộ phần sinh dục.

Bà Mịn và chồng đi khám bác sĩ bảo bị hoa liễu. Bà nghe đến bệnh hoa liễu đã rất sốc và chồng bà cũng thừa nhận chỉ 1 lần “lên tiên” duy nhất ấy mà ông mang bệnh về nhà truyền cho vợ.

Vợ chồng bà Mịn cùng nhau điều trị bệnh cả tháng trời. Bị bệnh hoa liễu ngày xưa là bệnh kín không dám nói với ai. Mẹ chồng bà Mịn lúc đó thấy vợ chồng con trai hay vãi vã, con dâu vốn rất hiền lành bắt đầu bật lại chồng bà cũng không rõ vì sao.

Chỉ đến khi có người gửi giấy về nhà hướng dẫn cách phòng lây bệnh cho người thân bà cụ mới vỡ lẽ hiểu con trai mang bệnh hoa liễu về cho cả nhà.

Từ đó đến nay, chồng bà Mịn không bị bệnh tái phát còn bà Mịn thì thường xuyên bị tái đi, tái lại nhiều lần. Ở đâu có ai mách chữa bà lại tìm đến nhưng khoảng 10 năm nay bà bắt đầu khám ở Bệnh viện Da liễu Trung ương, bác sĩ phân tích bệnh của bà không khỏi hẳn mà có thể tái phát nhiều lần, lúc này bà Mịn chấp nhận rằng mang bệnh suốt đời.

Gần đây, bà lại thấy một cái u như cục tay ở gần hậu môn. Chỉ thấy cái mụn đó bà cũng tự biết sùi mào gà lại tái phát. Bà chỉ bảo chồng tôi đi viện là ông hiểu, con cái cũng không cần đưa đi. Một mình bà đi tàu đêm xuống ga Hà Nội rồi bắt xe ôm vào bệnh viện khám và đốt trong buổi sáng bà lại tiếp tục bắt tàu về nhà.

Cứ như thế đều dặn một năm tái phát vài lần. Khi thì bị ở vùng âm hộ, lúc thì bị ở hậu môn rồi tầng sinh môn. Bà Mịn tâm sự “tôi biết bệnh nên không để lâu chứ chỉ một tuần sau thì nó đẻ nhanh ra khắp nơi lúc đó chữa tốn lắm vì laser này họ tính từng milimet vuông”.

Stress càng khiến bệnh tái phát

Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Thành, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết bệnh sùi mào gà do vi rút HPV gây ra, bệnh có biểu hiện u nhú ở ngoài da vùng cơ quan sinh dục, niêm mạc miệng, môi, thậm chí mắt. Bác sĩ Thành cho biết bệnh laser và không bao giờ khỏi hẳn chỉ mất biểu hiện bên ngoài còn vi rút ăn sâu vào máu.

Cái khó của bệnh là nó có thể tái phát, có người điều trị 1 lần vĩnh viễn khỏi nhưng có người thi thoảng sùi mào gà lại ghé thăm. Có lẽ vì thế, nhiều người cảm thấy lo lắng mệt mỏi suy nghĩ nhiều. Đây chính là cơ hội để bệnh tái phát. 

Chính vì thế, các bác sĩ đều khuyên người bệnh không nên suy nghĩ về nó mà lạc quan thì bệnh không quay trở lại. Trường hợp của bà Mịn, một lần chồng phản bội và trong đầu bà chưa bao giờ giải phóng được tư tưởng đó. Lo nghĩ bệnh tật nên căn bệnh 20 năm rồi vẫn theo bà không dứt.

Hầu hết các phụ nữ bị bệnh đều có cảm giác bị phản bội vì đa số họ được chồng mang bệnh về. Tuy nhiên, bác sĩ Thành cho biết để giảm đi suy nghĩ của họ ông thường nói bệnh có thể lây từ đồ vật và chưa chắc do chồng phản bội. Có lẽ nhờ thế nhiều bệnh nhân nữ không còn cố hỏi đường lây của bệnh.

Bệnh đa số lây qua đường quan hệ tình dục, vết thương hở, hiếm có trường hợp lây qua đường tiếp xúc, dùng chung đồ vật. Bác sĩ khuyên người bệnh nên bình tĩnh không nên quá lo lắng.

Sùi mào gà là bệnh lành tính, tuy nhiên để lâu có thể gây ung thư cổ tử cung. Nếu mang vi rút HPV nên kiểm tra sức khoẻ thường xuyên, định kỳ để phòng ngừa và phát hiện ung thư cổ tử cung một cách sớm nhất. 

Theo Khánh Ngọc (infonet)