Người đàn ông phát bệnh tâm thần cầm dao chém vợ, mẹ nuôi nguy kịch

Trong lúc bệnh tâm thần tái phát, Phú xuống bếp cầm dao chém vợ và mẹ nuôi nhiều nhát khiến hai nạn nhân bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 3/3, Công an huyện Đức Hòa ( Long An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Võ Hoàng Thiên Phú (40 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Đông) để điều tra về hành vi dùng dao chém vợ và mẹ nuôi bị thương.

Phú trước đó bị bệnh tâm thần và có dấu hiệu tái phát. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ đưa ông ta đi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, TP Biên Hòa (Đồng Nai) để điều trị.

nguoi-dan-ong-phat-benh-tam-than-cam-dao-chem-vo-me-nuoi-nguy-kich

Đường dẫn vào khu dân cư xảy ra vụ việc (Ảnh: Huyền My).

Khoảng 10h ngày 2/3, Phú bất ngờ vào bếp cầm dao lên phòng khách chém bà N.T.B. (46 tuổi, vợ Phú) nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Lúc này, bà H. (80 tuổi, mẹ nuôi Phú) bỏ chạy thì bị ông ta chặn lại chém nhiều nhát vào lưng, vai.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đến vây bắt, Phú bỏ vào phòng khóa cửa cố thủ. Hai nạn nhân được hàng xóm chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Phú sau đó bỏ chạy và bị người dân đuổi theo khống chế, bắt giao công an.

Theo người thân, Phú được bà H. xin về nuôi từ nhỏ, sống ở TPHCM. Cách nay 6 năm, bà H. về huyện Đức Hòa mua đất và xây nhà ở.

Phú có tiền sử bệnh tâm thần. Ông ta đi làm công nhân trên địa bàn và mới nghỉ việc 10 ngày nay vì bệnh tái phát. Hiện sức khỏe bà B. nguy kịch, mẹ nuôi đã hồi phục.

Theo GiaDinh