Nhai kẹo cao su vào cửa trước, rước hiểm họa vào cửa sau

Thanh kẹo bé xíu chỉ bằng ngón tay nhưng tác hại mang lại thì lớn không thể tưởng tượng nổi luôn đấy bạn nhé!

Nhai kẹo cao su là một thói quen khá phổ biến ở mọi lứa tuổi. Việc nhai kẹo đem lại những lợi ích tức thời nhưng kéo theo đó là không ít bệnh tật và hiểm họa về sau.

Nguy cơ mắc ung thư rất cao

Đó chắc chắn là một điều không quá khó hiểu vì kẹo cao su chính là loại thực phẩm chứa vô vàn các chất hóa học. Trong một thanh kẹo bé xíu ước tính có đến hàng chục chất hóa học “lợi bất cập hại” khác nhau.

Các nhà dinh dưỡng học tại Viện Dinh dưỡng quốc gia Hoa Kì xác nhận, nhiều loại kẹo cao su hiện nay trên thị trường có chứa chất aspartame, một loại đường nhân tạo có thể tạo ra formaldehyde, được biết đến là chất gây ung thư trong cơ thể.

Đặc biệt, có những loại kẹo cao su khá độc hại khi chứa các thành phần gây ung thư não cao, trong đó phổ biến là hiện tượng teo não. Nhiều báo cáo và ghi nhận tại Mỹ cho thấy một số người cảm thấy buồn nôn, nhức đầu, chóng mặt… sau khi nhai kẹo cao su. Những trường hợp này đều được chẩn đoán có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 2 lần so với những người không nhai kẹo.

Nhai kẹo cao su vào cửa trước, rước hiểm họa vào cửa sau

Chứng bệnh ung thư đáng sợ có thể bắt nguồn từ thói quen nhai kẹo cao su mỗi khi buồn miệng.

Ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa

Mặc dù có tác dụng trực tiếp và hiệu quả đến vệ sinh răng miệng nhưng thanh kẹo cao su còn có một tác dụng phụ khác là ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, cụ thể là đường ruột. Trong các thanh kẹo cao su chứa nhiều hạt nano oxide titan, chất làm trắng, làm sáng, được sử dụng để cải thiện kết cấu và tạo khối trong công nghệ chế biến thực phẩm.

Theo kết quả nghiên cứu từ Đại học Binghamton (Mỹ), việc dung nạp quá nhiều các hạt nano oxide titan sẽ gây khó khăn trong việc hấp thụ chất sắt, kẽm và axit của các tế bào đường ruột. Các chuyên gia cảnh báo, thu nạp quá nhiều các hạt này về lâu dài sẽ làm biến đổi chức năng của đường ruột theo hướng khó kiểm soát.

Nhai kẹo cao su vào cửa trước, rước hiểm họa vào cửa sau

Với thành phần chủ yếu là các chất hóa học, kẹo cao su không hề vô hại với sức khỏe như mọi người lầm tưởng.

Các bác sĩ tiêu hóa đều cho rằng, sở dĩ người nhai kẹo cao su thường xuyên gặp hiện tượng đầy hơi là do quá trình nhai khiến bạn nuốt nước bọt nhiều hơn, từ đó vô tình nuốt một lượng lớn không khí vào trong bụng, gây tình trạng đầy hơi, đầy bụng. Đặc biệt, trong kẹo cao su chứa rất nhiều các loại đường hóa học thiếu kiểm soát. Khi vào cơ thể, chúng sẽ làm xáo trộn hoạt động đường ruột, dẫn đến tình trạng tiêu chẩy cấp và mãn tính nếu lạm dụng.

Hiện nay, mặc dù nhiều nhà sản xuất cam kết không có đường trong kẹo cao su nhưng chúng vẫn chứa một lượng chất ngọt thay thế nhất định.

Ngoài ra, nhai kẹo cao su là một cơ chế vô cùng bất lợi cho cơ thể mà chưa nhiều người biết đến. Trong khi nhai kẹo, thức ăn không được đưa vào mà dịch vị và nước bọt ra nhiều sẽ làm dạ dày dư thừa axit gây bệnh viêm loét, đau dạ dày dẫn đến ợ chua, chán ăn, thậm chí là buồn nôn.

Ảnh hưởng xấu đến nhan sắc phụ nữ

Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật 100%. Cơ chế nhai kẹo cao su khiến toàn bộ cơ mặt của bạn phải hoạt động “như cái máy”. Khi nhai, cơ hàm sẽ kéo theo các sợi dây thần kinh và cơ trên mặt. Lúc ấy, toàn bộ cơ mặt bị buộc hoạt động hết công suất khiến chúng bị mỏi và quá tải, dẫn đến tình trạng viêm quai hàm hoặc mỏi cơ hàm. Đặc biệt, khi nhai, các vùng cơ này sẽ kéo theo sự hoạt động dữ dội của các vùng da khiến các nếp nhăn có cơ hội hình thành và tồn tại trên mặt bạn.

“Những người nhai kẹo thường xuyên sẽ có nếp nhăn ở khóe miệng và đường viền hàm dưới,” bác sĩ da liễu Joel Schlessinger, người theo sát hiện tượng này nói với các bệnh nhân của mình khiến họ giật mình.

Nhai kẹo cao su vào cửa trước, rước hiểm họa vào cửa sau

Nếu không muốn mặt có nhiều nếp nhăn thì bạn nên từ bỏ kẹo cao su ngay từ bây giờ.

Tưởng đâu tốt nhưng lại hại vô cùng cho răng miệng

Một trong những công dụng tuyệt vời của kẹo cao su được quảng cáo là làm trắng răng, thơm miệng, sạch men răng… Tuy nhiên, cũng chính những điều này là tác nhân gây hại cho sự hoạt động của răng miệng.

Tiến sĩ, nha sĩ Uchenna Okoye (Anh) nói rõ: “Khi nhai kẹo cao su quá 10 phút, răng và cơ miệng của bạn đã bắt đầu có biểu hiện của sự mệt mỏi, khiến răng hàm bị tê và thoái hóa. Quá trình này diễn ra một cách từ từ nên bạn không thể nào nhận ra cho đến một ngày những chiếc răng của bạn bỗng chốc bị mẻ hoặc bể, nứt…

Đó là vì khi nhai quá lâu, các thanh kẹo đã bị mềm nhũn ra. Khi ấy, hai hàm răng của bạn sẽ rất dễ va đập vào nhau dẫn đến hiện tượng va chạm mạnh. Đặc biệt, các chất được quảng cáo là tẩy trắng trong kẹo cao su có thể bào mòn, làm hỏng men răng nếu bạn lạm dụng. Mỗi ngày chúng ta chỉ nên nhai 1-2 lần kẹo cao su, mỗi lần không nên vượt quá 10 phút và nên chọn những loại kẹo có hương vị tự nhiên”.

Theo Thethaovanhoa