Sẽ chặn số liên lạc trong tin nhắn quảng cáo bất động sản?

Đề xuất mới của nhà mạng MobiFone nhằm giải quyết tận gốc tin nhắn quảng cáo bất động sản. Bởi việc cắt, chặn các số điện thoại phát tán tin nhắn rác không hiệu quả, giống như rắn bị chặt đầu này lại mọc đầu khác.

tin nhắn quảng cáo bất động sản

Gây bức xúc nhất

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Chỉ thị 82 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chống tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chiều 3.2, ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng giám đốc MobiFone khẳng định:

Tin nhắn quảng cáo bất động sản hiện nay là gây bức xúc nhất. Dù nhà mạng đã có văn bản gửi các doanh nghiệp bất động sản đề nghị hạn chế và không gửi tin nhắn quảng cáo dự án nữa, song giải pháp này chưa chắc đã mang lại nhiều tác dụng. Vì nhiều khi, đối tượng phát tán tin nhắn lại là các đại lý của doanh nghiệp bất động sản đó. 

Giải pháp hiệu quả, theo ông Chiến, là áp dụng cách làm như Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội từng thực hiện với quảng cáo, rao vặt khoan cắt bê tông: Không xử lý người đi dán tờ rơi trên cột điện vì sẽ xử lý không xuể. Thay vào đó, tạm khóa, chặn số điện thoại liên hệ được đưa ra trên những tờ rơi này. 

"Số điện thoại liên hệ bị khóa thì dù có dán được bao nhiêu tờ rơi nữa cũng sẽ vô ích", ông nói.

Do những kẻ phát tán tin nhắn rác thay đổi SIM và số điện thoại liên tục nên việc khóa, chặn những thuê bao này vừa mệt mỏi, vừa không hiệu quả. Ngược lại, số điện thoại liên hệ trong nội dung tin nhắn là một "đối tượng cố định". 

"Nếu chỉ chặn các SIM, số điện thoại rác thì không khác gì con rắn bị chặt đầu này lại mọc đầu khác. Gốc rễ của vấn đề chính là số điện thoại bên trong tin nhắn. Giải quyết được số 

Dù nhà mạng đã có văn bản gửi các doanh nghiệp bất động sản đề nghị hạn chế và không gửi tin nhắn quảng cáo dự án nữa, song giải pháp này chưa chắc đã mang lại nhiều tác dụng. Vì nhiều khi, đối tượng phát tán tin nhắn lại là các đại lý của doanh nghiệp bất động sản đó. 

điện thoại này thì sẽ giải quyết được vấn đề", ông Chiến phân tích.

Lập thêm đường dây nóng

Tuy nhiên, việc cắt số, thu hồi số điện thoại cũng không dễ dàng, do nhà mạng chỉ có thể tạm khóa chiều đi, mời chủ sở hữu số điện thoại bị khóa lên làm việc, giải trình. (Kinh nghiệm thực tế cho thấy, nếu đúng đó là thuê bao rác, sở hữu SIM chỉ để nhắn tin quảng cáo thì sẽ không bao giờ đến quầy giao dịch của nhà mạng để mở lại số). 
Hơn nữa, MobiFone cũng chỉ chặn được tin nhắn nội mạng, còn nếu tin nhắn từ thuê bao mạng khác gửi đến, hoặc số điện thoại liên hệ thuộc về mạng khác thì MobiFone không thể chặn được.

"Chúng tôi kiến nghị Sở ban hành công văn chỉ đạo tất cả các nhà mạng cũng thực hiện biện pháp này, chứ chỉ một mạng chặn cũng không có tác dụng", ông đề xuất.

Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông đồng tình với kiến nghị cần phải tạm dừng số điện thoại liên lạc trong tin nhắn rác, sau đó sẽ xem xét, xử lý nếu chủ của số điện thoại đó thuyết minh được mình không liên quan đến tin nhắn rác hoặc có biện pháp khắc phục, cam kết không tái phạm.

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho rằng Sở cần tham mưu cho UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo nhà mạng trên địa bàn "liên hợp" tạm dừng, tạm khóa các số điện thoại vi phạm. Sở cũng nên thiết lập đường dây nóng để người dân phản ánh, phàn nàn về tin nhắn rác hoặc đầu số quấy rối trong năm 2015.
Theo VNN

Đại diện VinaPhone cho biết đã triển khai hệ thống chặn tin nhắn rác theo tần suất và nguồn gửi theo cả phương thức tự động lẫn thủ công. Việc siết quản lý với các đầu số nội dung cũng đã có tác dụng tương tự như MobiFone, nhưng VinaPhone tiếp tục gặp khó khi phải xử lý tin nhắn rác peer-to-peer (từ thuê bao đến thuê bao). Dự kiến dịp Tết Nguyên đán năm nay, VinaPhone sẽ hỗ trợ doanh nghiệp quảng cáo bằng hệ thống quảng cáo chính thống của nhà mạng để hạn chế tin nhắn rác.
Còn Vietnamobile chỉ mới lên kế hoạch triển khai, dự kiến hệ thống này sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2015, "do khâu xây dựng cũng tốn kém và khá phức tạp"

Theo Một Thế Giới