Tin 14/9: Xác minh hình ảnh nhóm nữ du khách để ngực trần khi chơi team building; lấy ảnh 3 người trong 1 nhà chế.t 2 năm trước để kêu gọi hỗ trợ

Nhà chức trách TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đang xác minh hình ảnh một nhóm nữ du khách "hở bạo" khi chơi trò chơi team building trên địa bàn; một tài khoản Facebook đăng hình ảnh 3 người trong 1 gia đình không may bị chết đuối trong vụ lật thuyền vào năm 2020 để kêu gọi ủng hộ tiền.

Thiếu niên nhận món quà bất ngờ khi đi làm căn cước công dân

tin-14-9-xac-minh-hinh-anh-nhom-nu-du-khach-de-nguc-tran-khi-choi-team-building-lay-anh-3-nguoi-trong-1-nha-chet-2-nam-truoc-de-keu-goi-ho-tro

Tổ làm CCCD chung vui với em Tiến trong lễ sinh nhật đặc biệt (Ảnh: H. Hiệp).

"Chúc mừng anh thanh niên may mắn nhất năm. Đi làm căn cước công dân (CCCD) được tổ chức sinh nhật là có thật. Đội ngũ cán bộ làm căn cước nhiệt tình thế này sao các bạn lại không đến nhỉ?", dòng trạng thái cùng hình ảnh một công dân cầm bánh sinh nhật, xung quanh là 3 chiến sĩ công an, lan truyền trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của người dùng Facebook.

Theo thông tin từ người đăng tải hình ảnh thì nam thiếu niên đi làm CCCD tại trụ sở Công an xã Diễn Hải (huyện Diễn Châu, Nghệ An) vào đúng ngày sinh nhật và được công an xã mua bánh kem, tổ chức sinh nhật ngay tại đây.

Đại úy Hoàng Văn Hiệp - Trưởng Công an xã Diễn Hải - xác nhận sự việc diễn ra tại đơn vị vào ngày 10/9. "Hôm đó là thứ 7, tổ cấp CCCD lưu động của Công an huyện Diễn Châu thực hiện cấp CCCD tại xã. Thông tin công dân Lê Anh Tiến ghi trong phiếu thể hiện sinh ngày 10/9/2008, vừa đủ tuổi làm CCCD, tức hôm đó là sinh nhật của Tiến. Muốn tạo cho cháu sự bất ngờ, tôi đặt bánh kem đến và tổ chức sinh nhật cho Tiến ngay tại điểm làm CCCD", Trưởng Công an xã Diễn Hải chia sẻ.

"Các chú công an mang bánh sinh nhật vào tặng làm cháu bất ngờ quá nhưng rất vui. Thổi nến xong cháu cắt bánh chia cho mọi người ở đấy", Lê Anh Tiến chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Tiến là con thứ 2 trong một gia đình ngư dân có 4 người con ở xã Diễn Hải. Do hoàn cảnh gia đình nên cậu bé mới chỉ được tổ chức sinh nhật đúng nghĩa duy nhất một lần từ khi còn bé.

Chị Lê Thị Hoài Anh - chị gái của Tiến kể: "Ngày 10/9 là sinh nhật Tiến, mẹ và chị gái cũng dự định mua cho em chiếc bánh kem, ít kẹo bánh để tối em tổ chức sinh nhật với các bạn vì năm nay em cũng cuối cấp 2 rồi. Trưa 10/9, đi làm CCCD về em Tiến khoe được các chú công an tổ chức sinh nhật cho. Nói thật là gia đình rất bất ngờ và rất vui. Mặc dù em đã được công an tổ chức sinh nhật nhưng đến tối gia đình vẫn tổ chức cho em như dự định, coi như bù cho những năm trước".

Đại úy Hoàng Văn Hiệp cho biết bản thân rất vui khi một hành động nhỏ của lực lượng công an đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng và công dân trong xã.

"Tuyệt vời quá", "Các chú công an đã đẹp trai lại còn thân thiện và chu đáo nữa"... là những bình luận dành cho hành động đẹp của Công an xã Diễn Hải. Thậm chí một số người còn tỏ ra tiếc nuối khi để lỡ cơ hội được công an tặng bánh sinh nhật: "Kiểu này phải làm lại CCCD mới được", "Biết thế để hôm nay mới làm các chú ơi", "Chắc phải về xã làm CCCD thôi"...

Lấy ảnh 3 người trong 1 nhà ở Quảng Nam chết 2 năm trước để kêu gọi hỗ trợ

tin-14-9-xac-minh-hinh-anh-nhom-nu-du-khach-de-nguc-tran-khi-choi-team-building-lay-anh-3-nguoi-trong-1-nha-chet-2-nam-truoc-de-keu-goi-ho-tro

Tài khoản đăng bài viết lấy nội dung sự việc cách đây hơn 2 năm trước để kêu gọi ủng hộ tiền. Chỉ sau 1 ngày đăng bài, bài viết nhận được hàng ngàn lượt tương tác, chia sẻ.

Ngày 12-9, trên nhóm Facebook có tên "ĐP", một tài khoản đăng tải bài viết có nội dung vào khoảng 15 giờ chiều 9-9-2022, trên sông Vu Gia ở khu vực xã Đại Cường và Đại Nghĩa (thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ lật thuyền khiến 6 người chết, 4 người bị thương.

Tài khoản này đã đăng bài viết lấy nội dung sự việc cách đây hơn 2 năm trước để kêu gọi ủng hộ tiền. Chỉ sau 1 ngày đăng bài, bài viết nhận được hàng ngàn lượt tương tác, chia sẻ.

"Nỗi đau đớn này là cú sốc rất lớn đối với gia đình bà, chỉ một buổi chiều thôi mà 3 người thân đã ra đi mãi mãi không về. Gia đình bà thuộc diện khó khăn của địa phương, quanh năm chỉ biết làm nông đủ sống qua ngày, nay kinh phí mai táng và phần mộ cho cả 3 người thân thiếu trước hụt sau, đang rất cần những tấm lòng hảo tâm, quý MTQ gần xa chung tay ủng hộ giúp đỡ" – nội dung bài viết nêu.

Để tạo lòng tin với mọi người, bài viết còn đăng kèm hình ảnh 3 nạn nhân đã qua đời. Kèm theo nội dung bài viết là số tài khoản 0461xxx chủ tài khoản tên L.T.D, mở tại ngân hàng, kêu gọi mọi người gửi tiền ủng hộ.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, nội dung trong bài viết và các hình ảnh là sự việc có thật nhưng đã xảy ra từ ngày 25-2-2020, tức hơn 2 năm trước chứ không phải ngày 9-9-2022.

Ngoài bài viết trên, trong nhóm này, tài khoản trên cũng đăng tải rất nhiều hình ảnh "lấy nước mắt" người dùng mạng. Tài khoản này cũng đăng nhiều hoàn cảnh thương tâm tại nhiều tỉnh thành, kêu gọi cộng đồng mạng gửi tiền ủng hộ.

Dù chưa có bằng chứng khẳng định nhưng có thể thấy rằng tài khoản trên đăng tải bài viết kèm hình ảnh các nạn nhân đã mất cách đây hơn 2 năm để kêu gọi ủng hộ là việc làm mờ ám. Qua đây, người dùng mạng cần tỉnh táo, không nên quá tin tưởng vào các sự việc trên mạng xã hội để không bị kẻ lừa đảo dẫn dắt, dẫn đến mất tiền oan.

Xác minh hình ảnh nhóm nữ du khách "hở bạo" khi chơi team building

tin-14-9-xac-minh-hinh-anh-nhom-nu-du-khach-de-nguc-tran-khi-choi-team-building-lay-anh-3-nguoi-trong-1-nha-chet-2-nam-truoc-de-keu-goi-ho-tro

Nhóm nữ du khách lộ ngực trần vô tư nô đùa trên bãi biển - Ảnh cắt từ clip

Ngày 13/9, nhà chức trách TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đang xác minh hình ảnh một nhóm nữ du khách "hở bạo" khi chơi trò chơi team building trên địa bàn.

Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Hạ Long được giao phối hợp cùng đơn vị quản lý bãi tắm xác minh sự việc đang gây xôn xao dư luận nêu trên.

Đơn vị quản lý bãi tắm Bãi Cháy cho biết, bãi tắm này dài 2,2km nhưng đơn vị chỉ quản lý 1 km, 1,2 km còn lại do TP Hạ Long quản lý. Các bên đều đang vào cuộc.

Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng chưa xác định được hình ảnh trên diễn ra vào thời điểm nào; nhóm du khách từ đâu đến và ở bãi tắm nào. Lâu nay các bãi biển ở TP Hạ Long không có hệ thống camera.

Xôn xao hình ảnh nhóm nữ du khách cởi áo ngực chơi team building ở Quảng Ninh

GiadinhNet - Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau và đa số ý kiến cho rằng, hành động những người phụ nữ lột áo ngực giữa bãi biển để tham gia trò chơi là phản cảm…

Lộ "ảnh nóng" với người yêu cũ, cán bộ thi hành án dân sự bị kiểm điểm

tin-14-9-xac-minh-hinh-anh-nhom-nu-du-khach-de-nguc-tran-khi-choi-team-building-lay-anh-3-nguoi-trong-1-nha-chet-2-nam-truoc-de-keu-goi-ho-tro

"Ảnh nóng" của ông N.D.Đ. với người yêu cũ

Ngày 12-9, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo gửi cơ quan báo chí kết quả xác minh thông tin ông N.D.Đ. là chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định (thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa) bị tố có hành vi đánh bài, vi phạm đạo đức lối sống, có quan hệ với người khác khi đã có gia đình.

Theo báo cáo, cuối năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố cáo của công dân việc ông N.D.Đ có hành vi đánh bài, chơi lô đề và lộ "ảnh nóng" với 1 người phụ nữ trong khi đang có gia đình và một số vi phạm liên quan đến tệ nạn xã hội.

Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa sau đó đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh làm căn cứ xử lý.

Về thông tin đánh bài và chơi lô đề, do hình ảnh không rõ ràng, được chụp lại từ điện thoại, có việc cắt ghép nên không thể kết luận ông Đ. có hành vi đánh bài, chơi lô đề.

Còn về "ảnh nóng" tố cáo ông N.D.Đ. đang có quan hệ bất chính với người khác, ông Đ. thừa nhận người đàn ông đang ôm một người phụ nữ trong bức "ảnh nóng" chính là ông. Ông Đ. cho biết đó là người yêu cũ của mình, thời điểm gặp người yêu cũ vẫn còn độc thân nên ông đã không kiềm chế được và có quan hệ với người này.

Từ đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa kết luận ông N.D.Đ. đã vi phạm về đạo đức, lối sống của người đảng viên, công chức. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định xử lý và đơn vị này đã xem xét, thống nhất đề nghị kỷ luật ông N.D.Đ. bằng hình thức khiển trách.

Tuy nhiên, đối chiếu với các quy định của Đảng, việc vi phạm của ông N.D.Đ. đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách nên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định yêu cầu ông Đ. phải kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Chủ tịch Bình Dương thông tin về thời gian công an đến đám cháy karaoke

tin-14-9-xac-minh-hinh-anh-nhom-nu-du-khach-de-nguc-tran-khi-choi-team-building-lay-anh-3-nguoi-trong-1-nha-chet-2-nam-truoc-de-keu-goi-ho-tro

Khoảng 12 phút sau công an đã có mặt tại đám cháy

Ngày 13-9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy karaoke làm 32 người tử vong, cũng như chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

Theo đó, hiện địa phương đã hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 97 triệu đồng, 2 nạn nhân bị thương nặng đang được tích cực điều trị tại bệnh viện, các nạn nhân bị thương nhẹ cũng đã được tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng/người, trước đó UBND TP Thuận An cũng đã trực tiếp đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ.

Thông tin rõ hơn về vụ cháy tại quán karaoke An Phú, ông Minh cho biết vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 6-9, Công an tỉnh nhận được tin báo về vụ cháy tại quán karaoke. Sau đó khoảng 5 phút, lực lượng chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường. Và sau đó khoảng 12 phút, Công an có mặt tại nơi xảy ra cháy.

Đám cháy đã được dập tắt vào khoảng 21 giờ 30 phút, có nghĩa là trong khoảng 50 phút, đám cháy được khống chế và lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn (CHCN).

Dự kiến công bố điểm chuẩn xét tuyển 2022 từ chiều 15/9

tin-14-9-xac-minh-hinh-anh-nhom-nu-du-khach-de-nguc-tran-khi-choi-team-building-lay-anh-3-nguoi-trong-1-nha-chet-2-nam-truoc-de-keu-goi-ho-tro

Ảnh minh họa.

 Theo đại diện Bộ GD&ĐT, tính đến 14h ngày 12/9, các cơ sở đào tạo đã tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 3.

Cụ thể, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, từ ngày 4/9 đến 17h ngày 15/9, theo các mốc thời gian, cơ sở đào tạo tải dữ liệu, thông tin xét tuyển trên hệ thống; tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển (NVXT) trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số NVXT mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Đến 14h ngày 12/9, các cơ sở đã tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 3. Bộ GD&ĐT đã công bố các mốc thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống.

Từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành lọc ảo 6 lần. Trong 4 ngày tiếp tục mở hệ thống, Bộ GD&ĐT yêu cầu các thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển dựa trên phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT cần hoàn thành trách nhiệm thanh toán lệ phí tuyển sinh theo quy định từ 10/9 đến 17h ngày 13/9.

Đại diện Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) lưu ý, trước 17h ngày 30/9, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16/9 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30/9. Các cơ sở đào tạo, nhóm cơ sở đào tạo lưu ý bảo mật thông tin trong quá trình xét tuyển, xử lý nguyện vọng.

Hiện, nhiều trường đại học dự kiến thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển trong 3 ngày 15, 16 và 17/9. Các trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Hàng Hải, ĐH Thủy lợi, ĐH Công nghệ giao thông vận tải dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 15/9.

Sau khi Bộ GD&ĐT trả kết quả lọc ảo, ĐH Lâm nghiệp sẽ rà soát và công bố điểm chuẩn trong ngày 15 hoặc 16/9. Ngày 22/9 trường sẽ tổ chức nhập học.

Trường ĐH Y Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn trong khoảng từ ngày 15-17/9 theo quy định chung.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến đến 17h ngày 13/9. Các thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT lưu ý hoàn thành trách nhiệm thanh toán lệ phí tuyển sinh theo quy định.

Theo GiaDinh