TP HCM: Phát hiện và thu giữ hơn nửa tấn nầm heo nhãn mác Trung Quốc



Chiếc xe tải chở 522kg nầm heo đông lạnh mang nhãn mác Trung Quốc trên đường vận chuyển cho khách thì bị lực lượng chức năng TP HCM phát hiện xử lý.

Chiều tối 29/6, xe tải mang BKS 51C-343.53 do tài xế Lưu Minh Tiến (SN 1975, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) điều khiển di chuyển theo hướng từ quận Thủ Đức đi quận Bình Tân.

Khi đến khu vực cầu vượt An Sương thì bị Đội CSGT An Sương chặn lại. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng 522kg nầm heo đông lạnh được đóng trong thùng xốp, dán mang nhãn mác Trung Quốc.

TP HCM: Phát hiện và thu giữ hơn nửa tấn nầm heo nhãn mác Trung Quốc
Ô tô chở hơn nửa tấn nầm heo Trung Quốc.

TP HCM: Phát hiện và thu giữ hơn nửa tấn nầm heo nhãn mác Trung Quốc

Số nầm heo được đóng bọc trong các thùng xốp, chưa vào bao tải.

Nghi ngờ lô hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện và bàn giao cho Trạm kiểm dịch động vật huyện Hóc Môn.

Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện lô hàng trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Ngoài ra, phương tiện vận chuyển không phải là xe bảo ôn (xe đông lạnh).

 

TP HCM: Phát hiện và thu giữ hơn nửa tấn nầm heo nhãn mác Trung Quốc

Tất cả đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

TP HCM: Phát hiện và thu giữ hơn nửa tấn nầm heo nhãn mác Trung Quốc

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Tiến cho biết chỉ là người chở thuê, không biết chủ hàng là ai và địa chỉ nơi đến của lô hàng.

Theo đó, tài xế cho biết mình nhận hàng tại phường Linh Xuân (quận Thủ Đức) và người thuê nói về đến ngã tư Gò Mây thì sẽ có người ra lấy.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính và  buộc tiêu hủy lô hàng trên.

Theo Tâm Phúc (Phapluatplus)