Ngộ độc tập thể sau khi ăn mỳ gói tăng ca

Hàng chục công nhân công ty may tại Bình Dương phải nhập viện cấp cứu vì khó thở, nôn ói sau một giờ ăn mỳ gói để tăng ca.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 6/5 tại Công ty NT Vina chuyên về may mặc ở thị xã Thuận An, Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h20 cùng ngày, có khoảng 200 công nhân ở lại xưởng may để chuẩn bị tăng ca và được công ty cho ăn mỳ gói. Tuy nhiên, vào làm việc khoảng một giờ sau thì nhiều người xuất hiện các triệu chứng khó thở, nôn ói.

Ngộ độc tập thể sau khi ăn mỳ gói tăng ca

Các công nhân nhập viện vì khó thở, nôn ói sau khi ăn mì gói. Ảnh: Nguyệt Triều.

Nhận được thông tin, Công ty đã điều động taxi đưa công nhân đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa gần đó. Những công nhân bị nặng thì được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Ngộ độc tập thể sau khi ăn mỳ gói tăng ca

Công nhân đang được theo dõi, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyệt Triều.

Đến rạng sáng 7/5, hầu hết các bệnh nhân đều được xuất viện.

Theo các công nhân, bữa tối mọi người được ăn mỳ gói pha nước sôi nhưng đã khá nguội. Tuy nhiên để có sức tiếp tục làm việc, hầu hết công nhân đều cố ăn lót dạ trước khi tăng ca.

Hiện, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Dương đã tiến hành điều tra nguyên nhân nhiều công nhân Công ty TNHH NT Vina (chuyên may mặc; đóng tại P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương) nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Theo GĐVN