Tiên tri hãi hùng của Vanga về người ngoài hành tinh

Sinh thời, bà Vanga từng đưa ra nhiều tiên đoán hãi hùng về tương lai, trong đó có lời tiên tri về người ngoài hành tinh năm 2228.

Nhà tiên tri mù Vanga đã đưa ra hàng loạt tiên tri hãi hùng về vận mệnh thế giới. Nhiều lời tiên tri đó đã trở thành sự thật như sự xuất hiện của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cuộc khủng hoảng nhập cư ở châu Âu đang diễn ra... khiến mọi người kinh ngạc trước khả năng dự đoán của bà Vanga.

Trong số những tiên đoán của bà Vanga, lời tiên tri về người ngoài hành tinh của bà được quan tâm khá lớn. Cụ thể, nhà tiên tri mù Vanga dự đoán đến năm 2125, tại Hung-ga-ri, người ta sẽ nhận được những tín hiệu lạ từ vũ trụ.

Vào năm 2221, trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất, loài người sẽ có cuộc chạm trán rùng rợn. Và đến năm 2288, những cuộc va chạm với người ngoài hành tinh sẽ xảy ra.

Nhiều người tin rằng, thứ vô cùng khủng khiếp mà con người sẽ gặp này có thể là một nền văn minh trên một hành tinh ngoài hệ Mặt trời. Và con người sẽ có những cuộc va chạm với người ngoài hành tinh.

Tiên tri hãi hùng của Vanga về người ngoài hành tinh
 Bà Vanga đưa ra tiên tri đáng sợ về người ngoài hành tinh. Ảnh: Wikimedia.

Ngoài lời tiên tri về người ngoài hành tinh, một số dự báo khác về tương lai nhân loại của bà Vanga gây chú ý lớn:

2023: Quỹ đạo Trái đất sẽ thay đổi (không một ai thực sự hiểu ý nghĩa của lời tiên đoán này).

2025: Dân số của Châu Âu sẽ về con số không.

2028: Con người sẽ bay tới sao Kim, với hy vọng tìm ra nguồn năng lượng mới.

2033: Mực nước thế giới sẽ lên cao do băng cực tan chảy (đây là việc đang diễn ra).

2043: Quá trình chuyển đổi của Châu Âu sang chế độ Nhà nước Hồi giáo hoàn tất. Rome được đặt làm thủ phủ của Châu Âu. Nền kinh tế thế giới phát triển thịnh vượng dưới luật pháp của Đạo Hồi.

2130: Với sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh, nền văn minh sẽ phát triển cả ở dưới nước.

2170: Phần lớn thế giới rơi vào cảnh khô hạn.

2187: Hai vụ phun trào núi lửa lớn sẽ chính thức được ngăn chặn thành công.

2201: Nhiệt độ giảm do quá trình nhiệt hạch của Mặt trời chậm lại.

2262: Các hành tinh sẽ từ từ làm thay đổi quỹ đạo. Sao Hỏa sẽ bị sao chổi đe dọa.

2354: Mặt trời nhân tạo gặp sự cố gây hạn hán nhiều hơn.

2480: Hai mặt trời nhân tạo sẽ va chạm, đưa Trái đất chìm vào bóng tối.

3005: Một cuộc chiến trên sao Hỏa sẽ thay đổi quỹ đạo của hành tinh này.

3010: Sao chổi sẽ va phải Mặt trăng. Trái đất bị bao phủ bởi đất đá và bụi.

3797: Lúc này, mọi thứ trên trái đất sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, văn minh loài người đã đủ tiến bộ để chuyển tới một hệ thống sao khác.

Theo Mirror/Kienthuc

(Thông tin có thể được lược dịch từ nước ngoài và chỉ mang tính tham khảo)