Đại gia sắp thâu tóm Bia Sài Gòn có trụ sở trong ngõ hẻm: Bộ Công Thương nói gì?

Đại gia tiềm năng thâu tóm Sabeco đặt trụ sở tại một căn nhà nhỏ chật chội là tư gia nằm trong ngõ hẻm, Bộ Công Thương cho biết sẽ xem xét từng vấn đề liên quan sau...

"Nhà đầu tư Vietnam Beverage mới chỉ đăng ký định mua chứ chưa chốt, chưa trả tiền gì cả", Thứ trưởng Bộ Công Thương, Cao Quốc Hưng xác nhận với Báo điện tử Infonet sau khi hãng bia ThaiBev ra thông cáo chính thức về việc mua cổ phần tại Sabeco.

Tính đến thời điểm 18h ngày 11/12, một nhà đầu tư là công ty TNHH Vietnam Beverage đăng ký mua khối lượng lớn dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của Sabeco.

Đây là nhà đầu tư đăng kí mua với số lượng lớn kể từ lúc Sabeco công bố đấu giá cổ phần gây chú ý trên thị trường chứng khoán, theo cập nhật mới nhất của Bộ Công Thương.

Nhà đầu tư tiềm năng của Sabeco được sở hữu 100% bởi công ty F&N Alliance Việt Nam mà Tập đoàn đồ uống Thái Lan - ThaiBev nắm giữ 49% vốn điều lệ.

"Là nhà đầu tư do tập đoàn nước ngoài nắm 49% vốn điều lệ, Vietnam Beverage vẫn có đủ điều kiện để mua thâu tóm toàn bộ 53,59% vốn điều lệ của Sabeco nếu muốn" - Ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương - Trưởng Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh Sabeco khẳng định điều này với Infonet.

Tuy gây sự chú ý trên thị trường nhưng đại diện cho đại gia bia Thái Lan tại Việt Nam chỉ vừa mới thành lập và trụ sở chỉ có quy mô như một doanh nghiệp siêu nhỏ tại gia.

Vietnam Beverage đang đặt trụ sở tại ngôi nhà có người ở, diện tích nhỏ bé nằm trong ngõ hẻm khu tập thể 16A Lý Nam Đế, Hà Nội.

Theo thông tin đăng kí doanh nghiệp, Vietnam Beverage thành lập từ ngày 6/10/2017, do bà Trần Kim Nga đứng tên đại diện pháp luật.

Đến ngày 7/12/2017 vừa qua đơn vị này thay đổi đăng ký kinh doanh, thêm ông Michael Chye Hin Fah quốc tịch Singapore làm giám đốc.

Đại gia sắp thâu tóm Bia Sài Gòn có trụ sở trong ngõ hẻm: Bộ Công Thương nói gì?

 Trụ sở của đại diện đại gia bia Thái Lan khiến người biết không khỏi bất ngờ

Phóng viên có mặt tại trụ sở Vietnam Beverage từ sáng sớm nhưng không liên hệ được với văn phòng của Vietnam Beverage.

Bà cụ chủ nhà nơi treo biển công ty Vietnam Beverage nói ngắn gọn, văn phòng công ty Vietnam Beverage vẫn đang hoạt động bình thường, hiện có 3 - 4 nhân viên.

Tuy nhiên, cụ bà cho biết văn phòng hiện không có ai để có thể gặp mặt vì bà Nga đang đi họp còn các nhân viên khác đã ra ngoài đi tiếp thị. Sau đó, Văn phòng Vietnam Beverage được cụ khóa ngoài.

Đại gia sắp thâu tóm Bia Sài Gòn có trụ sở trong ngõ hẻm: Bộ Công Thương nói gì?

Một cụ bà ra mở cửa khi có khách tìm đến trụ sở công ty Vietnam Bevegare, nhà đầu tư tiềm năng sữa sàng chi tỷ đô thâu tóm Sabeco

Đặt câu hỏi về trụ sở làm việc của Văn phòng đại diện đại gia bia Thái Lan khiêm tốn như mô hình kinh doanh hộ gia đình, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cho biết "Bộ Công Thương sẽ xem xét từng vấn đề liên quan sau. Ngay lập tức Bộ Công Thương chưa thể xem xét các vấn đề cụ thể như vậy được".

Vị Thứ trưởng cũng cho biết, điểm then chốt là xem xét các giao dịch có đầy đủ chính xác và tuân thủ pháp luật không. Nếu có vấn đề gì Bộ Công Thương mới phải xem xét thêm.

Sau khi Bộ Công Thương ra thông cáo về việc Vietnam Beverage đăng ký mua tối thiểu 25% cổ phần của Sabeco tại đợt đấu giá ngày 18/12 tới đây, thị trường chú ý đặc biệt tới nhà đầu tư tiềm năng này.

Bởi nhà đầu tư được cho là pháp nhân gián tiếp để tập đoàn của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi mua cổ phần Sabeco.

Tập đoàn của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi không còn xa lạ gì trên thị trường khi đã thông qua các pháp nhân sở hữu hàng loạt khoản đầu tư khổng lồ tại Việt Nam.

Nổi bật có thể kể tới thương vụ mua cổ phần Vinamilk mới đây công ty F&N của tỷ phú Thái là nhà đầu tư duy nhất tham gia mua cổ phiếu VNM với mức giá 144.000 đồng/cp. F&N của tỷ phú Thái đang nắm giữ tổng cộng 277 triệu cổ phiếu Vinamilk, tương ứng 19% cổ phần với giá trị gần 2,4 tỷ USD và là khoản đầu tư lớn nhất tại Việt Nam tính tới lúc này.

Tuy nhiên, sau khi Bộ Công Thương ra thông báo về việc có nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 25% cổ phần Sabeco, hôm qua 13/12, Tập đoàn ThaiBev đã ra thông cáo khẳng định mới chỉ đăng ký, chưa quyết định chính thức việc mua bán này.

Bộ Công Thương kì vọng thu được 9 tỷ USD từ việc bán vốn Sabeco lần này, tăng gần gấp đôi so với con số ước tính trước đó.

Trong đợt thoái vốn này, Sabeco chào bán 343.662.587 cổ phần, tương ứng 53,59% vốn điều lệ, giá khởi điểm là 320.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số lượng cổ phần tất cả các Nhà đầu tư nước ngoài được mua trong đợt chào bán này là: 247.470.409 cổ phần, tương ứng 38,59% vốn điều lệ.

Theo infonet

-------------------

Xem thêm:

Hé lộ danh tính "đại gia" Thái muốn thâu tóm Sabeco

Nhà đầu tư đăng ký mua khối lượng lớn, dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu đang lưu hành của Sabeco đã thực hiện công bố thông tin, là Công ty TNHH Vietnam Beverage với bóng dáng người Thái đằng sau.

Khuya ngày 11-12, Bộ Công Thương đã thông báo về việc nhà đầu tư chào mua cạnh tranh công khai cổ phần thuộc sở hữu nhà nước tại Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn ().

Cụ thể, Bộ Công Thương cho biết tính đến thời điểm 18 giờ ngày 11-12, có 1 nhà đầu tư đăng ký mua khối lượng lớn, dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu đang lưu hành của Sabeco đã thực hiện công bố thông tin. Đó là Công ty TNHH Vietnam Beverage.

Theo Bộ Công Thương, Điều 22 Quyết định 4444/QĐ-BCT ngày 17-11 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần tại Sabeco quy định "nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng đạt hoặc vượt các tỉ lệ sở hữu phải chào mua công khai theo Luật Chứng khoán phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức Chào bán cạnh tranh và công bố thông tin trước khi thực hiện 7 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua".

Như vậy, Công ty TNHH Vietnam Beverage là "đại gia" đầu tiên phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức Chào bán cạnh tranh và công bố thông tin.

Hé lộ danh tính

Thương vụ chào bán cổ phần tại Sabeco đã xuất hiện bóng dáng tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi

Thông tin chào bán cạnh tranh cổ phần nhà nước tại Sabeco được chính thức công bố vào ngày 29-11 vừa qua sau 2 phiên roadshow (giới thiệu thông tin, tìm kiếm nhà đầu tư) tại Singapore và Anh.

Theo đó, giá khởi điểm chào bán là 320.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này nếu bán toàn bộ 343.662.587 cổ phiếu, nhà nước sẽ thu về gần 110.000 tỉ đồng. Ngày chào bán cạnh tranh được xác định là 18-12.

Ngay sau thời điểm đó, cổ phiếu SAB của Sabeco liên tục lập kỷ lục với mức giá "chóng mặt". Tuy nhiên, 5 phiên trở lại đây, SAB liên tục chìm trong sắc đỏ và riêng trong ngày 11-12, SAB giảm tới 16.000 đồng, xuống giá thấp nhất 293.000 đồng/cổ phiếu.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Vietnam Beverage có mã số thuế 0108014953, chỉ mới được cấp vào ngày 6-10 vừa qua, cơ quan Thuế đang quản lý là Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vietnam Beverage là bà Trần Kim Nga và ông Michael Chye Hin Fah.

Công ty TNHH Vietnam Beverage có vốn điều lệ hơn 681 tỉ đồng và được sở hữu 100% bởi Công ty CP Đầu tư F&B Alliance Việt Nam.

Trong đó, một nhà đầu tư nước ngoài có tên Beerco Limited sở hữu 49% F&B Alliance Việt Nam. Beerco Limited lại là công ty được sở hữu 100% bởi Thai Beverage - tập đoàn đồ uống Thái Lan thuộc sở hữu của tỉ phú Charoen Sirivadhanabhakdi.

Việc Thai Beverage mua lại 49% cổ phần F&B Alliance Việt Nam chỉ với vỏn vẹn... 4.321 USD (gần 100 triệu đồng) vào cuối tháng 11 vừa qua, theo Reuters "phỏng đoán", có thể được sử dụng như một phương tiện để chào giá cho Sabeco với tư cách một nhà đầu tư trong nước, tạo ra lợi thế hơn so với các đối thủ quốc tế. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Thai Beverage chưa có phản hồi về thông tin này.

Còn đặc biệt hơn nữa, tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi chính là người kiểm soát Tập đoàn đồ uống lớn nhất Singapore Fraser and Neave.

Còn ông Michael Chye Hin Fah - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vietnam Beverage - cũng là Giám đốc phụ của Fraser and Neave (Công ty mẹ của F&N Dairy Investment).

Đáng lưu ý, ông Michael Chye Hin Fah được biết đến là Thành viên HĐQT Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk), đại diện phần vốn của F&N Dairy Investments tại Vinamilk.

Như vậy, người Thái Lan không giấu tham vọng làm "cá mập" thâu tóm các doanh nghiệp thực phẩm, đồ uống Việt Nam.

Ngoài việc liên tục rót tiền thâu tóm Vinamilk, người Thái còn không "chùn tay" trước cổ phiếu khủng ngành bia với mức giá được giới chuyên gia nhận định "đắt theo bất kỳ phương pháp định giá nào".

Thực tế, Sabeco là tên tuổi "đắt giá" trong một thị trường bia duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Sabeco hiện đang giữ thị phần gần 41% và tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu nhờ sự tăng trưởng mạnh ở nhiều phân khúc sản phẩm.

Về địa bàn chiếm lĩnh, Sabeco cho thấy rõ đã thành công khi "bành trướng" ra phía Bắc với dòng sản phẩm cao cấp là bia Saigon Special và hút về phía mình lượng khách vốn của Habeco.

Bản thân Sabeco cũng hơn đứt nhiều hãng bia khác khi đã tự đặt cho mình một nền tảng vững chắc về cơ sở hạ tầng, số lượng nhà máy, hệ thống phân phối.

Trong khi Heineken chỉ có 5 nhà máy sản xuất bia, Habeco có 15 thì Sabeco có tới 24. Còn với hệ thống phân phối, Sabeco Trading là đơn vị đảm nhận nhiệm vụ phân phối tới các chi nhánh vùng, có quan hệ với 1.200 nhà phân phối (gấp gần 5 lần số lượng của Heineken).

Nhà đầu tư nước ngoài thừa khôn ngoan để tận dụng các nhà máy sản xuất; chiếm lĩnh hệ thống phân phối, bán lẻ mà người Việt đã tốn công gây dựng để đưa sản phẩm của họ vào.

Tuy rằng nhà đầu tư nước ngoài hiện chỉ được sở hữu tối đa 38,59% vốn Sabeco nhưng các "cá mập" có thể áp dụng "mánh lới" nhằm thâu tóm cổ phần, như: sử dụng nhiều pháp nhân do một nhà đầu tư núp bóng để mua cổ phần; liên kết, bắt tay nhau nhằm giành được lợi thế chi phối; nhà đầu tư nước ngoài "đội lốt" doanh nghiệp trong nước để chiếm được thị phần cao hơn quy định…

Theo NLD