Đàm Vĩnh Hưng: "Phát ngôn của Tùng Dương không phải chiêu trò"

Sau khi Tùng Dương phát ngôn, "đắm đuối với Bolero là một sự thụt lùi", Đàm Vĩnh Hưng đã ngay lập tức bày tỏ quan điểm của mình.

Mới đây, ca sĩ Tùng Dương khiến showbiz Việt “dậy sóng” với phát ngôn sốc liên quan đến nhạc Bolero. Giọng ca Chiếc khăn piêu cho rằng: "Bolero chỉ mang tính hoài niệm, không mang tính chất sáng tạo hay góp phần phát triển nền âm nhạc. Già trẻ, lớn bé mà đều đắm đuối với Bolero thì đúng là một sự thụt lùi".

Giữa thời điểm dòng nhạc Bolero đang rất hot, phủ sóng rộng khắp từ các show âm nhạc trên sóng truyền hình đến các liveshow của ca sĩ, thì nhận xét này của Tùng Dương như một “gáo nước lạnh”. Điều này đã làm chạnh lòng rất nhiều người yêu mến Bolero, đặc biệt là những nghệ sĩ đã gắn bó với dòng nhạc này.

dam-vinh-hung-phat-ngon-cua-tung-duong-khong-phai-chieu-tro

Ca sĩ Tùng Dương trở thành tâm điểm dư luận vì phát ngôn gây tranh cãi về dòng nhạc Bolero.

Trước phát ngôn gây tranh cãi của Tùng Dương, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bày tỏ quan điểm: “Tôi và những ca sĩ hát nhạc Bolero khác không đụng chạm gì đến tư tưởng và lý tưởng của những người sáng tạo, tìm cái mới trong âm nhạc, thì yêu cầu các vị cũng đừng đụng chạm đến chúng tôi”.

dam-vinh-hung-phat-ngon-cua-tung-duong-khong-phai-chieu-tro
 

Không ít người cho rằng, đây có thể chỉ là chiêu trò PR cho liveshow "Trời và Đất" của Tùng Dương sắp diễn ra. Nói về điều này, “ông hoàng nhạc Việt” cho rằng:

“Thật ra, hai chữ chiêu trò đã bị định nghĩa sai, bởi những lùm xùm của các sự việc đã từng diễn ra trong showbiz Việt. Tôi không nghĩ đó là chiêu trò! Có thể, do Tùng Dương tổ chức đêm nhạc riêng giữa thời điểm dòng nhạc Bolero đang quá mạnh, nên bị phóng viên hỏi khó thôi. Có lẽ, câu hỏi ấy cũng chạm đúng mạch nước ngầm khó chịu bấy lâu nay của Dương, nên cậu ấy tuôn ra. Chiêu trò mãi mãi là con dao hai lưỡi, có khi tự mình đâm vào mà không biết”.

dam-vinh-hung-phat-ngon-cua-tung-duong-khong-phai-chieu-tro

Ca sĩ trẻ Tùng Anh gắn bó với dòng nhạc Bolero từ lúc bé.

Trong khi đó, nam ca sĩ Tùng Anh – Ngôi sao trẻ bước ra từ cuộc thi "Solo cùng Bolero" - cho biết: “Tôi luôn xem Tùng Dương là người anh trong nghề. Tôi tôn trọng anh ấy về nghề nghiệp, nhưng bản thân mỗi ca sĩ đều có dòng nhạc riêng để theo đuổi. Ngay từ bé, tôi đã nghe Bolero và gắn bó lâu dài với dòng nhạc này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhạc Bolero là sự thụt lùi của nền âm nhạc Việt. Thế nên, với quan điểm của cá nhân, tôi cho rằng phát ngôn của ca sĩ Tùng Dương về nhạc Bolero như vậy là không chấp nhận được!”.

Hà Linh

Theo Người Đưa Tin