Những ý tưởng khởi nghiệp làm 'thay đổi thế giới

Mỗi ngày, trên khắp thế giới có vô vàn ý tưởng khởi nghiệp được phát triển nhưng có lẽ 9/10 trong số đó đều thất bại. Nhưng chỉ 1 ý tưởng thành công thì nó sẽ giúp chủ nhân thành tỷ phú nhanh chóng.

Larry Page & Sergey Brin và ý tưởng Google

Larry Page và Sergey Brin là nghiên cứu sinh tại Đại học Stanford khi họ lần đầu tiên nảy ra ý tưởng về một công cụ tìm kiếm trực tuyến. Nhưng ý tưởng của họ có sự khác biệt so với các công cụ tìm kiếm khác trên thị trường: Nó sẽ kiểm tra số lượng và tính phù hợp của các liên kết giữa các trang, chứ không chỉ tìm kiếm đơn thuần theo các từ khoá.

  

Page và Brin mỗi người đang sở hữu khối tải sản trị giá khoảng 30 tỷ USD

Đó chính là tiền đề giúp Google được "khai sinh". Hiện nay, công cụ tìm kiếm Google đang là một trong những "ông lớn" thống trị thị trường công nghệ với doanh thu 66 tỷ USD năm 2014. Ngoài ra, Google còn tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như thiết kế nền tảng di động (Android) hay điều hành trang web chia sẻ video "khủng" nhất thế giới (YouTube).

 

Bên cạnh đó, Google tiếp tục tiến hành thử nghiệm các dự án tương lai, tiêu biểu như Google Glass

Mark Zuckerberg và Facebook

Mark Zuckerberg đã thành lập Facebook cùng với bạn bè là sinh viên khoa khoa học máy tính và bạn cùng phòng Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz và Chris Hughes khi Mark còn là sinh viên tại Đại học Harvard. Tiền thân của Facebook là trang Facemash.

   

Mark Zuckerberg có ý tưởng khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Facebook ngày nay là một trang mạng xã hội phổ biến nhất trên thế giới với số lượng người dùng trên 1 tỷ vào năm 2014. Trong vòng chưa đầy một thập kỷ, Facebook đã trở thành một công ty trị giá 250 tỷ. Hiện tại Zuckerberg đang là giám đốc điều hành của Facebook và sở hữu khối tài sản khổng lồ 35,7 tỷ USD khi mới chỉ 31 tuổi.

Michael Bloomberg

Khởi nghiệp từ vị trí thư ký “quèn” tại Ngân hàng đầu tư Salomon Brothers, sau hơn 20 năm, Michael Bloomberg đã lập nên tập đoàn tài chính và truyền thông có tiếng trên đất Mỹ và là tỷ phú giàu thứ 10 nước Mỹ và thứ 14 trên thế giới.

  

Hiện nay, Bloomberg đang là một công ty truyền thông về tin tức tài chính và dịch vụ thông tin đáng tin cậy trên toàn thế giới thu về doanh thu hơn 8 tỷ USD hàng năm. Giá trị ròng của Bloomberg được ước tính là khoảng 37 tỷ USD.

Jeff Bezos

Jeff Bezos đang làm việc tại một công ty tại Wall St. vào đầu những năm 1990 khi ông quyết định lập công ty riêng của mình. Cuối cùng, ông quyết định khởi nghiệp với một cửa hàng sách trực tuyến. Amazon được ra đời trong hoàn cảnh đó.

Bây giờ Amazon bán tất cả mọi thứ từ sách vở tới đồ nội thất, thậm chí rượu vang và đa dạng tiện ích. Nó có giá trị khoảng 200 tỷ USD với doanh thu hơn 88 tỷ USD/năm. Ông chủ Bezos ước tính có giá trị tài sản hơn 38 tỷ USD.

Bill Gates

Năm 1975, đồng sáng lập Bill Gates và Paul Allen đã xem qua quảng cáo của Altair 8800, một trong những hình thức vi tính sớm nhất. Họ đã xây dựng một ngôn ngữ lập trình gọi là BASIC, trở thành mã nền tảng cho Altair 8800.

 

Ngay sau đó, Microsoft được "khai sinh". Một vài năm sau đó, Microsoft phát triển Windows. Kể từ đó, Microsoft đã trở thành một trong những công ty công nghệ lớn nhất từ trước tới nay, thống trị thị trường máy tính và phần mềm. Bill Gates là người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng gần 80 tỷ USD.

Jack Ma

Jack Ma đã bị Internet "quyến rũ" sau khi đến Mỹ vào năm 1995. Sau hai lần thất bại, Ma bắt đầu mở một chợ trực tuyến, mà ở đó các nhà cung cấp có thể đăng sản phẩm để khách hàng chọn lựa.

 

Chỉ 15 năm sau đó, Alibaba đã được IPO và bây giờ nó có giá trị hơn 200 tỷ USD. Jack Ma sở hữu tài sản hơn 24 tỷ USD.

Theo Kiều Hương(NĐT)