Tin sáng 12/4: Công an TP.HCM nói về nạn bắt cóc, mua bán người núp bóng nhận con nuôi, đẻ thuê; sự thật về ‘ổ rắn độc nhất thế giới’ bất ngờ xuất hiện ở đảo Phú Quý



Trình Thủ tướng quyết định nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5
tin-sang-12-4-cong-an-tp-hcm-noi-ve-nan-bat-coc-mua-ban-nguoi-nup-bong-nhan-con-nuoi-de-thue-su-that-ve-‘o-ran-doc-nhat-the-gioi’-bat-ngo-xuat-hien-o-dao-phu-quy

Nhiều người dân lựa chọn bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) là địa điểm vui chơi dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. (Ảnh: Ngô Nhung)

Sáng 11/4, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có tờ trình số 1511 gửi Thủ tướng về phương án hoán đổi ngày làm việc bình thường vào thứ Hai (29/4), trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và tổ chức ngày làm bù khác.

Cụ thể, đối với công chức, viên chức, ngày làm việc thứ Hai (29/4) sẽ được hoán đổi sang làm bù vào thứ Bảy (4/5). Hoán đổi như vậy, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ Bảy đến hết thứ Tư (27/4 đến hết 1/5).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

"Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ tướng xem xét, quyết định việc nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024 và giao Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, người lao động biết và thực hiện ", tờ trình nêu rõ.

Để có cơ sở đề xuất với Thủ tướng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi lấy ý kiến 15 Bộ, cơ quan liên quan. Đến nay, có 13 Bộ, cơ quan có ý kiến tham gia, 100% nhất trí với phương án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất.

"Hầu hết các Bộ, cơ quan đều cho rằng việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn vừa giúp kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ", theo tờ trình.

Về căn cứ pháp lý, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, theo quy định tại khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động, hằng năm căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh.

Bên cạnh đó, điểm b khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) cũng quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng: "Chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập".

Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng phương án hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 để người lao động được nghỉ lễ 5 ngày liên tục.

Công an TP.HCM nói về nạn bắt cóc, mua bán người núp bóng nhận con nuôi, đẻ thuê

Tại cuộc họp báo định kỳ chiều 11/4, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, vụ việc liên quan đến 2 cháu bé mất tích được giải cứu đã được Công an TP cung cấp thông tin ban đầu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận 1 đã thụ lý điều tra theo quy định. Quá trình này sẽ làm rõ hành vi vi phạm, động cơ, mục đích, đồng phạm (nếu có)… để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an TP đã tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các hội nhóm kín trên các ứng dụng mạng xã hội cho nhận con nuôi, mang thai hộ, hiến tặng thận… để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng cầm đầu, lập nhóm để hoạt động, thu lợi bất chính.

Rà soát, nắm tình hình các trường hợp ăn xin, người lang thang cơ nhỡ, các trường hợp trẻ em hoạt động đi ăn xin, bán dạo vì mục đích xin tiền...; lập danh sách, thường xuyên kiểm tra các tụ điểm nhạy cảm như massage, karaoke, cắt tóc, gội đầu, khách sạn, nhà nghỉ, cà phê đèn mờ trá hình.

Ngoài ra, Công an TP cũng rà soát các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi do các hội, nhóm thiện nguyện lập ra; Trung tâm lao động, khu vực (khu công nghiệp, nông trại...) có sử dụng lao động người nước ngoài, lao động ngoại tỉnh, lao động trẻ em. Đặc biệt các khu nhà trọ, các chung cư có chức năng cho thuê nhà nhằm phát hiện số người đang sinh sống có nguy cơ nuôi dưỡng thai phụ, hoặc người đang chờ người thích hợp để mua bán thận.

Trao đổi thông tin, phối hợp với các bệnh viện, kịp thời phát hiện các trường hợp tráo đổi nhân thân sản phụ khi nhập viện để hợp thức hóa chứng sinh, khai sinh trong các trường hợp mang thai hộ, đẻ thuê hay mua bán trẻ sơ sinh. Nắm bắt diễn biến tâm lý các sản phụ có ý định cho con vì có thai ngoài ý muốn, hoàn cảnh khó khăn không có khả năng nuôi dưỡng để tránh việc các đối tượng lợi dụng để mua bán trẻ sơ sinh.

Phổ biến kiến thức cho người dân, nắm bắt được các thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng có hành vi mua bán, nuôi dưỡng thai phụ, nuôi dưỡng người muốn bán thận…; Tạo sân chơi, tuyên truyền cho các em nhỏ có được hành trang khả năng tự vệ cho bản thân trước các mối đe dọa như không nhận bất cứ thứ gì, không nghe lời và không cho người lạ đụng chạm vào cơ thể…

Biển số 30K-888.88 được "chốt" giá hơn 20 tỷ đồng

https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tin-sang-12-4-cong-an-tphcm-noi-ve-nan-bat-coc-mua-ban-nguoi-nup-bong-nhan-con-nuoi-de-thue-su-that-ve-o-ran-doc-nhat-the-gioi-bat-ngo-xuat-hien-o-dao-phu-quy-1722404

Biển số 30K-888.88 trúng đấu giá với số tiền hơn 20 tỷ đồng (Ảnh chụp màn hình).

 

Trong phiên đấu giá biển số ô tô sáng nay, biển 30K-888.88 được nhiều người quan tâm và trả với mức giá cao. Đây cũng là lần đầu biển số này được lên sàn.

Sau 28 lượt trả giá, biển số ngũ quý 8 của Hà Nội được "chốt" với số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Cũng trong phiên đấu giá sáng nay, biển số 51L-222.22 trúng đấu giá với hơn 3,2 tỷ đồng; biển số 30K-868.68 trúng đấu giá hơn 2 tỷ đồng; biển số 30K-888.89 trúng đấu giá hơn 1,5 tỷ đồng; biển 30K-799.99 trúng đấu giá 1 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tính đến ngày 10/4, đơn vị tổ chức đấu giá đã đưa lên sàn 435.028 biển số, trong đó tổng số biển đấu giá thành công là 17.842 biển. Tổng giá trị tài sản đấu giá thành là hơn 2,3 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 10/4, tổng số tiền nộp vào tài khoản chuyên thu của Cục CSGT để nộp ngân sách nhà nước là gần 1,6 nghìn tỷ đồng.

Bác tin xuất hiện nhiều ổ rắn "độc nhất thế giới" tại đảo Phú Quý

https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tin-sang-12-4-cong-an-tphcm-noi-ve-nan-bat-coc-mua-ban-nguoi-nup-bong-nhan-con-nuoi-de-thue-su-that-ve-o-ran-doc-nhat-the-gioi-bat-ngo-xuat-hien-o-dao-phu-quy-1722404

Hình ảnh ổ rắn "độc nhất thế giới" chia sẻ trên mạng xã hội gây hoang mang cho du khách.

Tối 10/4, liên quan đến loạt hình ảnh ghi nhận nhiều ổ rắn biển "độc nhất thế giới" xuất hiện tại hòn Đen (thuộc đảo Phú Quý) được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng khiến nhiều người hoang mang, Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, loài rắn trong video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội là rắn độc, nhưng chưa có bằng chứng "độc nhất thế giới".

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Bình Thuận, loài rắn này chỉ ra ngoài vào ban đêm để kiếm ăn còn ban ngày ở trong hang, và cũng chỉ xuất hiện ở các hòn đảo đá lẻ, không được tìm thấy ở Đảo Tranh hay Đảo lớn.

Ông Ngô Tấn Lực, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết, huyện đảo Phú Quý, thuộc tỉnh Bình Thuận có thể được xem là một quần đảo. Ngoài đảo Phú Quý (đảo lớn), thì Phú Quý còn có 9 đảo nhỏ bao bọc xung quanh trong đó có hòn Đen. Hiện nay, Phú Quý mới khai thác cho du khách tham quan du lịch tại đảo lớn và đảo Hòn Tranh.

Việc trên mạng xã hội có đăng tải video tại hòn Đen xuất hiện loài rắn độc nhất thế giới - đây là thông tin chưa chính xác.

"Loài rắn này đã có ở hòn Đen từ lâu. Người dân địa phương gọi là rắn biển hoặc rắn nước. Nhiều người trên đảo cho biết, loài rắn này ban ngày thường chui vào hang và cuộn khoanh tròn; ban đêm mới ra đi kiếm ăn. Còn nói về độc tố chưa biết độc tố ở mức độ nào. Vì từ trước đến nay, người dân trên đảo chưa có trường hợp nào bị rắn này cắn. Bản thân tôi, cũng đã mấy lần sang hòn Đen để bắt ốc, vẫn thấy loại rắn này", ông Lực cho biết.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước chia sẻ kèm hình ảnh và video có nội dung "Du lịch Đảo Phú Quý gặp ổ rắn độc trên đảo " của một tiktoker tên V.T.

Video chia sẻ thông tin về việc xuất hiện nhiều ổ rắn biển được cho là rất độc trên hòn Đen (một hòn nhỏ thuộc đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận). V.T – chủ nhân loạt ảnh và video cho biết, những bức hình về ổ rắn biển tại Hòn Đen được anh ghi lại vào ngày 28/3, lúc 1-2 giờ trưa.

T. cho hay, đây là lần đầu tiên anh bắt gặp loại rắn này ở đây.

Theo hình ảnh và video được đăng tải, những con rắn tập trung thành từng ổ, nằm sâu trong các hang, hốc đá. Loại rắn này có màu xanh dương nhạt, trên thân nhiều vằn đen.

"Mọi người đi đảo Phú Quý hết sức cẩn thận, nhất là các bạn nữ hay đi chụp ảnh ở các bãi đá vũng nước nhỏ, hay ở khu vực các hòn nhỏ xung quanh. Đây là nơi làm tổ của loàn rắn biển còn gọi là con đẻn, rất độ.c đấy, một tổ tầm 15 con!!! ", T. đưa cảnh báo.

Ngay sau đó, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ lại những hình ảnh trên, chưa kiểm chứng thông tin nhưng đã cảnh báo du khách không đến đảo Phú Quý do xuất hiện "ổ rắn độc nhất thế giới".

Thông tin khiến nhiều du khách tỏ ra hoang mang, lo lắng. Không ít người dân sống tại đảo Phú Quý bày tỏ sự phẫn nộ.

Ông Nhật Cường, một người dân sinh sống tại đảo Phú Quý cho biết: "Bản bản thân tôi ở đảo lâu năm, năm nay cũng gần 60 tuổi nhưng chưa nghe thông tin và chưa thấy các loài rắn tại Phú Quý tấn công và cắn chết ai cả".

Theo ông Cường, loài rắn biển này chỉ có tại các hòn đảo lẻ ở Phú Quý. Còn các điểm đông khách lui tới chưa ghi nhận xuất hiện loại rắn này.

"Về độc tố như thế nào thì chưa có sự kiểm chứng và đánh giá của các chuyên gia động vật học. Nhưng từ trước tới nay loài rắn này chưa chủ động tấn công hoặc cắn chết ai", ông Cường khẳng định.

Ông Cường cho biết thêm, những năm trước nhiều người thường bắt loài rắn này về làm thịt, nên số lượng của chúng cũng giảm dần, thậm chí ít khi nhìn thấy. Gần đây, những người làm nghề lặn đêm và câu cá tại các đảo lẻ thường thấy chúng xuất hiện kiếm ăn bắt cua, bắt cá tại các bờ đảo nhưng không ai bị chúng tấn công.

"Thông tin đăng tải trên FB nói loài rắn này là loài rắn độc nhất thế giới là chưa đúng với sự thật. Gây không ít nỗi hoang mang lo sợ cho du khách khi đến Phú Quý", ông Cường bày tỏ.

Chiều 10/4, V.T cũng đã có bài đăng đính chính lại thông tin:

" Đây là rắn biển, T. xin phép đính chính là nó chỉ có ở khu vực đảo hoang, không có trên Đảo Phú Quý, loại rắn này rất nhát người vào ban ngày, chỉ đi ăn vào ban đêm. Hiện tại chỉ có trên đảo hoang cụ thể là (Hòn Đen) cách đảo Phú Quý 300 mét. Rắn chỉ sinh sống ở môi trường ít người qua lại, trên đảo Phú Quý dân đông đúc thì không có rắn nhé".

Hòn Đá Đen (hòn Đen) là đảo đá nằm xa đảo chính (đảo Phú Quý), nằm nhô lên giữa biển, không có cây cối cũng như cư dân và hoạt động giải trí.

Vụ cán bộ trường túm cổ áo, vuốt tóc, áp sát mặt nữ sinh: Thầy giáo đến nhà xin lỗi gia đình

Tin sáng 12/4: Công an TP.HCM nói về nạn bắt cóc, mua bán người núp bóng nhận con nuôi, đẻ thuê; sự thật về ‘ổ rắn độc nhất thế giới’ bất ngờ xuất hiện ở đảo Phú Quý- Ảnh 5.

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận ở Đà Nẵng

Chiều 11/4, UBND quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã có thông cáo kết quả xác minh, xử lý thông tin liên quan sự việc "nam giáo viên túm cổ áo, vuốt tóc, áp sát mặt nữ sinh" gây xôn xao mạng xã hội xảy ra vào ngày 4/4 tại Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật (phường Hoà Xuân).

Theo đó, sau khi nhận thông tin, UBND quận làm việc với Phòng Giáo dục - Đào tạo quận, Đảng ủy, UBND, Công an phường Hòa Xuân và Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật xác minh thông tin nội dung vụ việc.

Cụ thể, ngày 4/4, giáo viên tổng phụ trách đội mời 3 học sinh lớp 6 của trường lên phòng truyền thống liên quan đến việc gây gổ, đánh nhau trong trường. Đây là những học sinh thường xuyên vi phạm nền nếp, kỷ luật của nhà trường.

Trong quá trình xử lý, thầy giáo đã thiếu kiểm soát dẫn đến có những hành vi chưa đúng chuẩn mực của nhà giáo, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật đã yêu cầu giáo viên viết bản tường trình, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trước hội đồng sư phạm. Đồng thời quán triệt cho giáo viên về văn hóa ứng xử đối với học sinh.

Nhà trường cũng đã ra quyết định đình chỉ công việc giáo viên tổng phụ trách đội để xác minh, làm rõ sự việc kể từ ngày 6/4.

Ngoài ra, ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên trên đã đến nhà học sinh trong clip để xin lỗi, nhận trách nhiệm. Ngày 8/4, gia đình học sinh đã thống nhất cách giải quyết trên của nhà trường.

Hiện, UBND quận Cẩm Lệ đã giao Công an phường Hoà Xuân báo cáo cơ quan liên quan cấp trên xác minh nội dung, động cơ đăng tải các clip, sau đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo dựa trên kết quả xác minh của cơ quan công an.

Như đã đưa tin, ngày 11/4, các tài khoản mạng xã hội đăng tải đoạn clip với tiêu đề: "Đà Nẵng chấn động. Thầy giáo làm gì đó học sinh tại Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật".

Trong đoạn clip, người đàn ông đứng đối mặt, lớn tiếng hỏi 2 học sinh nữ liên quan đến một vụ đánh nhau.

Sau khi lớn tiếng quát tháo các nữ học sinh, người đàn ông túm cổ áo nữ học sinh kéo ra xa rồi đẩy ép học sinh vào sát tường, mặt áp sát vào học sinh lớn tiếng.

Ở một clip khác, người đàn ông này có hành động vuốt tóc, đánh tay và chỉ tay vào mặt học sinh với thái độ rất khó chịu, nóng giận và liên tục lớn tiếng với 2 nữ sinh.

Sau khi đăng tải, các clip này đã gây xôn xao dư luận tại Đà Nẵng. Hiện, clip gốc nêu trên đã bị xóa, tuy nhiên nhiều hội nhóm khác đã kịp tải về và tiếp tục đăng lên.

Theo GiaDinh